Bất ngờ lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Thái Lan

Dưới đây là lịch sử đối đầu giữa tuyển Malaysia và Thái Lan ở đấu trường khu vực.

Malaysia và Thái Lan sẽ so tài với nhau ở trận bán kết tối nay 7/1.

Malaysia và Thái Lan sẽ so tài với nhau ở trận bán kết tối nay 7/1.

Lúc 19h30 tối nay, tuyển Malaysia sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của đài truyền hình Việt Nam.

Dù là đối thủ yêu thích của Việt Nam nhưng ngược lại, Malaysia chính là đối thủ mà người Thái "ngại gặp" nhất trong khu vực. Thành tích đối đầu trong lịch sử giữa hai đội cũng cho thấy điều này khi người Thái chỉ thắng 35 trận trong khi đã để thua 43 trận trong những lần đối đầu với Malaysia trước đây.

Ở 6 lần gần nhất đụng độ với Thái Lan, Malaysia đều bất bại. Trong suốt lịch sử của giải AFF Cup, Thái Lan chính là đội tuyển mà Malaysia giành được nhiều chiến thắng nhất, với 14 lần sau tổng cộng 31 trận đối đầu. Malaysia thắng 45% số trận hai bên gặp nhau, trong khi Thái Lan chỉ thắng được 32%.

Ngay cả khi Thái Lan trên đỉnh Đông Nam Á với vô vàn chức vô địch thì Malaysia vẫn là đối thủ vô cùng khó chịu với người Thái ở đấu trường khu vực.

Một trong số đó là chiến thắng ở AFF Cup 2014. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 này cũng chính thức mở ra một giai đoạn ác mộng của Thái Lan trước người Mã trong suốt gần một thập kỷ qua.

Thái Lan thua 4, hòa 2 trong 6 trận gặp Malaysia kể từ đó tới nay. Đến cả giải giao hữu King's Cup vừa qua, Malaysia cũng đánh bại Thái Lan và khiến đội chủ nhà nhận về nhiều lời chê từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn.

Ở trận so tài tới đây Faisal, tiền đạo cánh của ĐT Malaysia, gần như chắc chắn sẽ trở lại trong trận đấu rất đáng xem này. Ngoài ra, người Mã sẽ tung ra sân những chân sút nhập tịch hết sức chất lượng như Aguero, Lee Tuck hay Witkin.

Thiếu vắng đáng tiếc nhất của họ có lẽ là hậu vệ phải Azam Azi. Cầu thủ này đã bị phạt 1.000 USD và cấm thi đấu 2 trận sau thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam (phạm lỗi thô bạo với với Đoàn Văn Hậu ở ngoài sân).

Bên kia chiến tuyến thì Sanawat Dejmit của Thái Lan, bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Indonesia, nên tiền vệ này sẽ bị treo giò 1 trận và bất đắc dĩ phải làm khán giả ở vòng vừa qua và sẽ kịp trở lại ở trận so tài với Malaysia tối nay.

Tỷ lệ trận Malaysia - Thái Lan:

Tỷ lệ châu Á (1/4:0): Malaysia thắng tới 5 và chỉ thua 1 lần ở 6 trận đấu mới đây. Cần biết, họ không thua cả 6 trận đối đầu vừa rồi trước Thái Lan. Do đó, Malaysia với kèo được chấp đồng banh (+1/4) sẽ là quyết định an toàn. Trái ngược, Thái Lan khiến nhiều nhà đầu tư dè chừng khi thua kèo 2 trận đấu mới nhất.

Thông tin lực lượng:

Malaysia mất trung vệ Ahmad Piee vì chấn thương.

Thái Lan có đầy đủ lực lượng trước giờ ra sân.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bat-ngo-lich-su-doi-dau-giua-malaysia-va-thai-lan-post621914.html