Bất ngờ lời khai của 'nghịch tử' sát hại cha mẹ ở Vĩnh Long

Sau khi cãi nhau với em gái út, Tuấn đã ra tay sát hại cha mẹ già hơn 70 tuổi.

Theo Người đưa tin, chiều tối 11/8, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ giết hại cha mẹ ruột xảy ra vào sáng 10/8, tại ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, bước đầu, nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Lộc) khai nhận, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị H. (36 tuổi) có xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Người thân phát hiện vụ việc nên vào can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, bất ngờ Tuấn quay về dùng cây gỗ đánh mẹ ruột là bà Trần Thị L. (71 tuổi) tử vong tại chỗ.

Zing.vn thông tin, nghi phạm sau đó vào nhà đánh chết cha ruột là ông Á (75 tuổi). Chứng kiến sự việc, thiếu nữ 18 tuổi (gọi Tuấn bằng cậu ruột) tri hô nên bị nghi phạm cầm cây đánh, gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Tuấn đi bộ ra ngoài và nói cho người khác biết ông ta vừa giết 2 mạng người, rồi đến công an xã đầu thú.

Theo người dân, Tuấn có vợ và 2 con, sống gần nhà cha mẹ ruột. Hơn 10 năm trước, ông ta bị kết án 8 năm tù vì tội Hiếp dâm. Năm 2016, Tuấn trở về địa phương sinh sống, làm phụ hồ. Vài tháng trước, vợ chồng Tuấn cự cãi nên người vợ dẫn theo con gái bỏ xứ đi nơi khác.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm ông Á vừa điều trị ở bệnh viện về. Buổi sáng xảy ra sự việc, ngoài 3 nạn nhân trong vụ án, tại hiện trường còn có bé gái 8 tuổi.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bat-ngo-loi-khai-ron-nguoi-cua-nghich-tu-sat-hai-cha-me-o-vinh-long-515405.htm