Bất ngờ lớn khi S-300PMU-2 Nga hoạt động cùng radar AN/TPS-78 của Mỹ

Hệ thống phòng không S-300PMU-2 do Nga chế tạo hoạt động cùng radar AN/TPS-78 của Mỹ là một bất ngờ thú vị.

Các bức ảnh đã xuất hiện trên báo chí quốc tế cho thấy Lực lượng vũ trang Algeria đang tiến hành một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn, trong đó huy động các tổ hợp S-300PMU2 tối tân do Nga chế tạo.

Các bức ảnh đã xuất hiện trên báo chí quốc tế cho thấy Lực lượng vũ trang Algeria đang tiến hành một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn, trong đó huy động các tổ hợp S-300PMU2 tối tân do Nga chế tạo.

Điều đáng chú ý ở đây là Algeria đồng thời sử dụng một loại radar phòng không của Mỹ, đó là AN/TPS-78 để phối hợp cùng S-300PMU-2. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quân đội Algeria thực hành hình thức tác chiến này.

Thực tế là riêng việc một radar của Mỹ được sử dụng bởi khách hàng vũ khí truyền thống của Nga đã có vẻ thú vị và nỗ lực sử dụng radar Mỹ để dẫn bắn cho tên lửa của S-300 còn thú vị gấp đôi.

Theo Military Balance 2022, lực lượng phòng không Algeria hiện chỉ có S-300PMU-2. Và tuyên bố của Nga về việc cung cấp S-400 không được xác nhận, mặc dù S-300PMU2 của Algeria được đặt trên cùng một khung gầm với S-400 của Nga, đó là BAZ-690921.

Sự xuất hiện của radar AN/TPS-78 trong Quân đội Algeria là một câu chuyện bí ẩn. Trong các nguồn thông tin mở nói rằng, vào tháng 2 năm 2019, những người theo dõi đã nhận thấy ít nhất một radar như vậy thuộc quyền sử dụng của quốc gia Bắc Phi.

Thời gian giao hàng thực tế, số lượng trạm radar và những điều khoản bán hàng đi kèm... đều chưa được công bố, dù chỉ là sơ lược.

Giới truyền thông cũng không biết liệu Mỹ có cung cấp cho Algeria thiết bị và phần mềm cần thiết để liên kết S-300PMU2 với AN/TPS-78 hay không và trên thực tế, việc trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận này của lực lượng phòng không Algeria diễn ra chính xác như thế nào.

Nhưng chúng ta có thể đưa ra giả định sau: Nếu Quân đội Algeria lần đầu tiên sau ít nhất 3 năm sử dụng AN/TPS-78 kết hợp với S-300, thì họ đã tìm được một số giải pháp công nghệ ngẫu hứng, ngay cả khi đó là "truyền dữ liệu giọng nói" .

Radar AN/TPS-78 của Mỹ được thiết kế để phát hiện mục tiêu tầm xa, hoạt động ở băng tần S và có thể phát hiện đối tượng trên không trong điều kiện môi trường khó khăn, liên quan đến thời tiết và địa hình.

Nhà sản xuất Northrop Grumman tuyên bố rằng hơn 75 radar như vậy đã được chuyển giao cho quân đội Mỹ và những khách hàng nước ngoài trên khắp thế giới.

Để triển khai chúng vào vị trí chiến đấu, kíp vận hành 4 người cần thời gian lên tới 30 phút, thời gian trung bình từ khi triển khai tới lúc bảo trì là 3.000 giờ làm việc. Theo một số dữ liệu, phạm vi phát hiện mục tiêu của radar AN/TPS-78 có thể lên tới 450 km.

Tất cả các chi tiết được mô tả ở trên có thể đưa ra một gợi ý quan trọng đối với các quốc gia sử dụng hệ thống phòng không của Liên Xô/Nga, nhưng muốn nâng cao năng lực của chúng bằng khí tài phương Tây.

Sử dụng radar Mỹ cùng với tên lửa phòng không Nga có thể nâng cao đáng kể tính chính xác, tầm xa phát hiện mục tiêu, cũng như chống chế áp điện tử cho toàn bộ tổ hợp.

Bí quyết của Quân đội Algeria trong việc tích hợp hệ thống phòng không S-300PMU-2 với radar AN/TPS-78 chắc chắn sẽ được rất nhiều quốc gia quan tâm và tìm cách học hỏi.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-ngo-lon-khi-s-300pmu-2-nga-hoat-dong-cung-radar-antps-78-cua-my-post540255.antd