Bất ngờ lớn ở cờ vua nam Đại hội Thể thao Toàn quốc

Trần Minh Thắng gây bất ngờ khi giành HCV ở bảng nam môn cờ vua nội dung cờ tiêu chuẩn tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022.

 Minh Thắng vượt qua nhiều đàn anh để giành HCV cờ tiêu chuẩn.

Minh Thắng vượt qua nhiều đàn anh để giành HCV cờ tiêu chuẩn.

Trong ván cuối thứ 9 ngày 16/12, Minh Thắng dễ dàng có được chiến thắng trước Phạm Trần Gia Phúc khi cầm quân trắng. Kỷ thủ đoàn Hà Nội đứng đầu nội dung nam với thành tích bất bại, 6 trận thắng và 3 trận hòa, đạt 7,5 điểm sau 9 ván.

Minh Thắng dự giải với elo 2.342, là hạt giống số 5. Trên hành trình chinh phục tấm HCV, kỳ thủ 22 tuổi tạo nên chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, bắt đầu từ đối thủ yếu Nguyễn Nam Kiệt, Đinh Nho Kiệt đến những VĐV mạnh có đẳng cấp đại kiện tướng như Trần Tuấn Minh (hạt giống số một, elo 2.495), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (hạt giống số hai, elo 2.438).

Kỳ thủ đoàn Hà Nội thắng hạt giống hàng đầu Tuấn Minh và Minh Huy ở ván 3 và 4. Minh Thắng khởi đầu ván 3 trước đàn anh Minh Huy với khai cuộc Nf3. Bước ngoặt trận đấu xảy ra từ nước 15 khi kỳ thủ Hà Nội quyết định đổi mã lấy 2 tốt.

Ở trung cuộc, kỳ thủ 22 tuổi cô lập hậu đen ở ô Qa2 trong thế đổi quân xe lấy tượng. Minh Thắng đưa hậu lên trấn giữ Qe6, tượng ở Be5 và xe ở Rd7. Minh Huy tránh chiếu vua đen bằng quân mã và thiệt tiếp một quân xe. Chỉ sau 39 nước cờ, kỳ thủ trẻ của Hà Nội đã giành chiến thắng quan trọng.

Người chặn được mạch thắng của Minh Thắng là Đặng Hoàng Sơn (TP.HCM) ở ván 5. Ván đấu kết thúc sau 32 nước đi khi hai bên còn các quân chủ lực như hậu, xe, mã và tượng. Minh Thắng trải qua 4 ván còn lại với 2 trận thắng trước Mạnh Tiến và Gia Phúc cùng 2 ván hòa trước Phạm Chương và Hữu Thái.

Kỳ thủ 22 tuổi còn có cơ hội bổ sung thêm vào bộ sưu tập huy chương khi cùng anh ruột Trần Tuấn Minh tham gia nội dung cờ chớp đôi nam và kết hợp với Lê Thanh Tú ở nội dung cờ nhanh đôi nam nữ.

Minh Thắng từng mang về tấm HCV quý giá cho cờ vua Việt Nam tại giải trẻ thế giới lứa tuổi U8 năm 2008. Năm 2016, kỳ thủ Hà Nội giành HCĐ ở giải thế giới lứa tuổi U16. Năm 2017, anh trở thành kiện tướng quốc tế (IM) ở tuổi 17. Hiện tại, anh đã đạt được một chuẩn GM, còn thiếu 2 chuẩn để lên đại kiện tướng.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn hai tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-ngo-lon-o-co-vua-nam-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-post1385579.html