Bất ngờ lý do Ấn Độ gấp rút mua tên lửa cho trực thăng Mi-35

Ấn Độ đã sử dụng điều khoản quốc phòng khẩn cấp để mua tên lửa chống tăng Strum Ataka của Nga cho phi đội Mi-35 của mình.

Thỏa thuận trị giá khoảng 29 triệu USD này được ký kết nhờ một sắc lệnh mới cho phép mua vũ khí.

“Việc mua tên lửa chống tăng được ký với Nga theo các điều khoản khẩn cấp, qua đó, các tên lửa sẽ được cung cấp trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng”, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ tiết lộ với ANI.

 Trực thăng Mi-35 của Ấn Độ bay diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày Không quân Ấn Độ gần New Delhi ngày 8/10/2015. Ảnh: Reuters

Trực thăng Mi-35 của Ấn Độ bay diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày Không quân Ấn Độ gần New Delhi ngày 8/10/2015. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận mua vũ khí của Nga đánh dấu động thái mới nhất của Ấn Độ trong việc hiện đại hóa kho vũ khí sau cuộc đối đầu quân sự với Pakistan hồi tháng 2/2019.

Đầu tháng 6, Ấn Độ tuyên bố nước này sẽ mua 100 quả bom thông minh trị giá ước tính 43,2 triệu USD từ Israel. Loại bom này cũng từng được sử dụng trong một cuộc không kích nhằm vào một nhóm khủng bố ở Pakistan, sự kiện làm phát sinh cuộc đụng độ hồi tháng 2.

Theo Hoàng Phạm/VOV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-ly-do-an-do-gap-rut-mua-ten-lua-cho-truc-thang-mi-35-1245084.html