Bất ngờ lý do Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức sinh nhật 2 lần/năm

Lên ngôi từ năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Điều thú vị là Nữ hoàng có tới 2 tiệc sinh nhật được tổ chức vào tháng 4 và 6 mỗi năm. Vì sao lại vậy?

Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu Hoàng gia Anh kể từ khi lên ngôi vào năm 1952.

Với 68 năm trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tính đến thời điểm hiện nay.

Kể từ khi lên ngôi, Nữ hoàng Elizabeth II không can thiệp vào các vấn đề chính trị của nước Anh nhưng có vai trò quan trọng trong việc giữ vững nền quân chủ lập hiến ở Anh cũng như duy trì được Khối thịnh vượng chung, giúp Hoàng gia Anh được cả thế giới biết đến, yêu quý.

Nữ hoàng Elizabeth II là một trong những thành viên Hoàng gia Anh được người dân kính trọng và quý mến.

Khi tìm hiểu về Nữ hoàng Elizabeth II, nhiều sự thật thú vị về người đứng đầu Hoàng gia Anh được tiết lộ.

Trong số này, nhiều người cảm thấy thích thú khi biết rằng mỗi năm Nữ hoàng tổ chức sinh nhật 2 lần.

Tiệc sinh nhật đầu tiên được tổ chức đúng vào ngày Nữ hoàng chào đời (tức ngày 21/4). Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức sinh nhật lần thứ 2 trong năm là vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng 6.

Sở dĩ Nữ hoàng Elizabeth II có 2 tiệc sinh nhật mỗi năm là vì điều này xuất phát từ truyền thống của Hoàng gia Anh.

Truyền thống này có thời Vua George II (1683 - 1760). Ông hoàng này quyết định tổ chức sinh nhật của mình vào tháng 6 hàng năm thay vì đúng vào ngày sinh là 6/11. Lý do ông chọn tháng 6 là vì thời tiết mùa hè đẹp hơn.

Kể từ đó, những người trị vì Vương quốc Anh thường tổ chức 2 tiệc sinh nhật mỗi năm. Nữ hoàng Elizabeth II cũng làm theo truyền thống này.

Mời độc giả xem video: Vương quốc Anh mừng 65 năm nữ hoàng Elizabeth II trị vì. Nguồn: Quốc hội TV.

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-ly-do-nu-hoang-elizabeth-ii-to-chuc-sinh-nhat-2-lannam-1403972.html