Bất ngờ lý do quan viên nhà Đường cài hoa lên tóc

Dưới thời phong kiến ở Trung Quốc, nhiều phụ nữ cài hoa lên tóc để trông trẻ trung, xinh đẹp hơn. Điều thú vị là quan viên nhà Đường cũng cài hoa lên tóc vì lý do bất ngờ.

Từ hàng ngàn năm trước, phụ nữ thời nhà Đường chú trọng đến việc làm đẹp. Bên cạnh việc sử dụng son phấn để trang điểm, họ còn sử dụng nhiều loại phục sức để tôn thêm vẻ đẹp của bản thân. Trong số này, nhiều người cài hoa lên tóc để trẻ trung, quyến rũ hơn. Theo đó, những bông hoa to, đẹp, tỏa ra hương thơm trở thành một loạt trang sức tự nhiên.

Từ hàng ngàn năm trước, phụ nữ thời nhà Đường chú trọng đến việc làm đẹp. Bên cạnh việc sử dụng son phấn để trang điểm, họ còn sử dụng nhiều loại phục sức để tôn thêm vẻ đẹp của bản thân. Trong số này, nhiều người cài hoa lên tóc để trẻ trung, quyến rũ hơn. Theo đó, những bông hoa to, đẹp, tỏa ra hương thơm trở thành một loạt trang sức tự nhiên.

Một điều thú vị hơn là quan viên nhà Đường cũng thường cài hoa lên mũ hoặc tóc. Theo các ghi chép lịch sử, hoàng đế thời nhà Đường thường ban hoa cho các cận thần.

Trong đó, vào ngày lập Xuân, Đường Trung Tông Lý Hiển triệu các quan văn để đối thơ. Từ đó, những bài thơ hay, xuất chúng được sáng tác.

Những quan văn có bài thơ hay nhất được Đường Trung Tông ban hoa cài lên đầu xem như phần thưởng.

Ngoài ra, việc cài hoa lên tóc hoặc mũ liên quan đến hệ thống khoa cử của nhà Đường. Cụ thể, sau khi triều đình thông báo bảng vàng, yến tiệc sẽ được tổ chức trong hoàng cung để mừng những người đỗ đạt.

Hai người trẻ tuổi nhất trong tân khoa tiến sĩ sẽ cưỡi ngựa hái hoa tươi trong kinh thành rồi phân phát cho các tiến sĩ khác. Hai người làm công việc này được gọi là "Thám Hoa sứ".

Về sau, phong cách cài hoa lên mũ hoặc tóc của các văn nhân lưu truyền rộng rãi trong dân chúng. Nhiều nam giới bình thường cũng làm theo và trở thành xu hướng thời bấy giờ.

Bài thơ "Hạnh viên" của Đỗ Mục có viết: “Đêm đến mưa phùn tẩy phương trần… Đừng trách Hạnh viên xơ xác, cả thành bao nhiêu người cài hoa”(tạm dịch).

Những loại hoa được cài lên đầu chủ yếu là: thù du, hoa hạnh, cẩm chướng, hoa dành dành... Đây đều là những loài hoa có màu đỏ và màu trắng.

Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-ly-do-quan-vien-nha-duong-cai-hoa-len-toc-1810741.html