Bất ngờ Nga - Mỹ 'chung ý' về thách thức Iran tại Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các trao đổi về khủng hoảng Syria và vai trò của Iran trong xung đột tại thượng đỉnh Helsinki trước đó.

Theo bloomberg, các vấn đề kiểm soát vũ khí và Syria sẽ tiếp tục được thảo luận tại các chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Botlton và các quan chức Nga vào tuần sau tại Geneva.

Căng thẳng Nga và Mỹ tại Syria. Ảnh: CNBC

Một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên cho biết,Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã có trao đổi tại thượng đỉnh Helsinki và cho rằng Iran nên ra khỏi Syria. Đáp lại, Tổng thống Putin đã lên tiếng rằng yêu cầu Iran rút khỏi Syria là điều thực sự khó.

Quan chức giấu tên này cho biết, ông Trump và ông Putin cũng có thảo luận về chiến dịch chống khủng bố IS, các vấn đề mâu thuẫn tại Cao nguyên Golan và tình hình nhân đạo tại Syria. Theo lời quan chức này, Tổng thống Trump cũng đã có trao đổi với Cố vấn anh ninh quốc gia John Botlon, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Nga – ông Jon Huntsman trong 15 phút sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Helsinki. Tuy nhiên, cuộc gặp đã không có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Hai bên cũng chưa đưa ra bất kỳ chấp thuận nào về việc gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí trong cuộc đàm phán. Các nhà đàm phán Nga đã tìm cách liên tục thúc đẩy đàm phán lại Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và Hiệp định New START về việc điều chỉnh năng lực kiểm soát vũ khí.

Phần lớn các trọng tâm thượng đỉnh Helsinki đều đặt ra các câu hỏi về việc Tổng thống Trump sẽ có các phản ứng thế nào sau loạt cáo buộc sự can thiệp của Nga trong bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ./.

Tại cuộc gặp kín với Tổng thống Putin tại Helsinki, Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Putin rằng, ông mon muốn các ảnh hưởng can thiệp bầu cử Mỹ sẽ chấm dứt trong các bầu cử Mỹ tiếp theo.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-nga-my-chung-y-ve-thach-thuc-iran-tai-syria-357674.html