Bất ngờ nguyên nhân khiến U60 bị tình trẻ cứa cổ

Vì si mê người tình U60 và hơn mình 18 tuổi, Kết đã bỏ vợ để sống với người này. Khi bị chia tay, Kết cứa cổ người tình suýt chết.

"Phi công trẻ" đó là Trần Văn Kết (39 tuổi, trú tại ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là bà N.T.T.V. (57 tuổi, cùng trú tại ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành).

Trao đổi với Đất Việt, bà Đỗ Thị Ngọc Nga – Trưởng ấp An Hòa Nhất cho biết trước đây Kết từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ Kết khá trẻ đẹp, gia đình có 3 đứa con. Hàng ngày hai vợ chồng làm ruộng để kiếm tiền nuôi con.

Tuy nhiên từ khoảng đầu năm 2017, Kết đã nảy sinh tình cảm với bà V. – người phụ nữ hơn anh ta tới 18 tuổi.

Bà V. vốn quê ở tỉnh Vĩnh Long, không có chồng con. Nhiều năm trước bà cùng 2 người em gái tới huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp này mở quán cà phê kiếm sống. Ngoài ra, bà V. còn được một người thân là Việt Kiều gửi tiền về cho chi tiêu nên cuộc sống khá sung túc.

Trần Văn Kết tại cơ quan công an

Sau một thời gian qua lại, tình cảm của Kết và bà V. càng thêm mặn nồng. Lúc này hai người nảy sinh ý định sống chung với nhau. Tuy nhiên do Kết đang sống cùng vợ con nên không thể thực hiện được.

Trước hoàn cảnh đó, bà V. đã yêu cầu Kết phải ly hôn vợ thì bà sẽ về sống chung với anh ta. Vì quá si mê người tình lớn tuổi, Kết đã quyết định ly hôn với vợ mà không một chút đắn đo. Vợ Kết níu kéo không thành nên đành ngậm ngùi đưa con đi nơi khác sinh sống.

Từ khoảng tháng 6/2017, Kết và bà V. bắt đầu sinh sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Kết. Sự việc này khiến dư luận địa phương không khỏi xôn xao bàn tán.

Những người thân của bà V. cũng một mực phản đối mối quan hệ của bà này và Kết. Đặc biệt là người Việt Kiều. Ban đầu người này tuyên bố sẽ cắt “viện trợ” nếu bà V. không từ bỏ việc sống chung với Kết.

Tuy nhiên bà V. vì quá si mê tình trẻ nên cũng không quan trọng khoản viện trợ của người thân. Để bù đắp cho bà V., ngoài việc làm ruộng, Kết còn đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập, còn bà V. chỉ việc ở nhà lo chuyện cơm nước.

Quán cà phê xảy ra vụ việc

Cho tới Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, người thân là Việt Kiều của bà V. về quê ăn Tết và đã kiên quyết phản đối việc bà này sống chung với Kết. Bị người thân chỉ trích và gây áp lực, bà V. đã quyết định chia tay Kết và chuyển về tiếp tục chung sống với hai người em gái.

Trước việc bà V. bảo mình bỏ vợ để về sống chung, nay lại đòi chia tay khiến Kết mất cả chì lẫn chài khiến Kết vô cùng bực tức.

Do đó ngày 23/2 (mùng 8 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) Kết đã tới tìm gặp bà V. để nói rõ mọi chuyện nhằm níu kéo tình cảm. Tuy nhiên bị bà V. kiên quyết từ chối nên Kết càng thêm bực tức và đã dùng dao gia đình bà V. dùng để chặt dừa bán cho khách, kề vào cổ bà V. rồi cứa mạnh.

Bà V. nhanh chóng được người thân băng bó vết thương rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, người phụ nữ này đã bị cắt đứt động mạch cổ. Tuy nhiên do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện bà V. đã được xuất viện trở về. Tuy nhiên vết thương trên cổ của bà V. vẫn chưa lành nên vẫn phải băng bó. Sau sự việc, phần vì vết thương chưa lành, bị mất nhiều máu; phần vì buồn phiền trong chuyện tình cảm nên bà V. thường chỉ nằm trong nhà.

Về phần Kết, sau khi gây án, anh ta bỏ lại con dao chặt dừa rồi thản nhiên trở về nhà. Nhận được tin báo Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai của những người liên quan.

Trần Văn Kết sau đó cũng được mời tới trụ sở cơ quan công an để làm việc. Sau đó cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm này để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Bà Đỗ Thị Ngọc Nga cho biết: “Bản tính của Kết khá hiền lành, chưa vi phạm gì ở địa phương. Sau khi xảy ra sự việc Kết cứa đứt tĩnh mạch cổ bà V., chính quyền địa phương và hội phụ nữ cũng có tới hỏi thăm và bà V. cũng tâm sự hết với mọi người.

Thực sự bà V. cũng có tình cảm với Kết, tuy nhiên do gia đình gây ám lực nên bà này đành quyết định chia tay. Sự việc khiến dư luận địa phương hết sức xôn xao”.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-ngo-nguyen-nhan-khien-u60-bi-tinh-tre-cua-co-3353873/