Bất ngờ nguyên nhân vụ đâm 6 cô, trò thương vong

Nguyên nhân của vụ án là do giữa anh Thuận và Minh từng có mâu thuẫn trong cuộc sống nên đối tượng đã tìm cách sát hại em Phước để trả thù.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ 6 cô, trò bị đâm thương vong, ngày 5/5, theo thông tin trên báo chí, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) có mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận (bố đẻ em Lê Hữu Phước, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Đồng Lương).

Cụ thể, nhà Minh và em Phước sát tường nhau. Thời gian gần đây, gia đình anh Thuận thường xuyên mất trộm gà, vịt. Anh Thuận nghi cho Minh ăn trộm nên tỏ vẻ không hài lòng và nhiều lúc mắng chửi Minh. Chính vì vậy, Minh thù tức anh Thuận.

Theo một nguồn tin khác từ cơ quan điều tra, ít năm trước có lần anh Thuận trêu ghẹo, bôi dung dịch màu đỏ và nước lên người Minh, sau đó hăm dọa bị nhiễm HIV khiến hắn ám ảnh. Không trả thù được anh Thuận, Minh trút giận vào con trai anh này.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Theo chính quyền địa phương, Minh sống lập dị, gần như không giao du với làng xóm, có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện nghi can đang được trưng cầu giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án.

Liên quan đến vụ án, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Minh để điều tra về tội giết người.

Được biết, Minh là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em. Bố Minh là người từ Nam Định vừa mua đất của gia đình em Phước (nạn nhân bị Minh chém thiệt mạng) để làm nhà sinh sống.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình Minh khó khăn, dù đã lớn nhưng Minh không phải làm bất cứ công việc gì. Minh nghiện nhiều loại game và thường chơi thâu đêm suốt sáng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng ngày 3/5, Minh nhảy tường rào xông vào Trường Tiểu học xã Đồng Lương cầm dao đâm chém nhiều học sinh đang chơi ở sân trường.

Hậu quả, khiến em Phước bị tử vong, 4 học sinh khác bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 học sinh bị đâm vào phổi phải mổ.

Ngoài ra, Minh còn đâm bị thương vào cánh tay cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, khi cô này lao vào can ngăn nam thanh niên.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết, Công an huyện này đã bắt được nghi phạm khi đang trốn trên đồi, cách hiện trường gây án hơn 1km.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-ngo-nguyen-nhan-vu-dam-6-co-tro-thuong-vong-3379502/