Bất ngờ ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018

Trung vệ Trần Đình Trọng đã có 1 năm thi đấu xuất sắc nhưng lại không thể lọt top 3 QBV Việt Nam 2018.

Đình Trọng (đỏ) không lọt top 3 cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2018

Tối 22/12, BTC giải thưởng QBV Việt Nam 2018 đã tổ chức gala trao các danh hiệu. Ở hạng mục được quan tâm nhất – QBV nam 2018, bất ngờ đã xảy ra khi trung vệ Đình Trọng không thể góp mặt trong top 3. QBV không nằm ngoài dự đoán thuộc về Quang Hải, QBĐ thuộc về Văn Đức nhưng Anh Đức lại bất ngờ đoạt QBB.

So với Anh Đức, tầm ảnh hưởng của Đình Trọng trong đội hình ĐTVN tại AFF Cup 2018 không hề thua kém. Ở cấp CLB, Đình Trọng cùng CLB Hà Nội lên ngôi vô địch trong một mùa giải đội chủ sân Hàng Đẫy thể hiện sức mạnh vượt trội. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn nhận định, Đình Trọng là cầu thủ duy nhất có thể cạnh tranh với Quang Hải. Mặc dù vậy, trung vệ của Hà Nội FC lại trắng tay.

Ở giải thưởng Quả bóng vàng dành cho nữ, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã đứng trên bục cao nhất. Năm 2018 cũng đánh dấu sự thành công của cầu thủ này. Hai giải thưởng Quả bóng bạc nữ và Quả bóng đồng nữ lần lượt thuộc về Huỳnh Như và Chương Thị Kiều đều của TP.HCM.

Cũng ở giải nữ, phần thưởng cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Tuyết Ngân (TP.HCM). Ở hạng mục futsal, Vũ Quốc Hưng (HPN.ĐHGĐ) đã giành Quả bóng vàng. Quả bóng bạc và Quả bóng đồng lần lượt thuộc về Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) và Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam).

Ở giải phụ khác, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội) nhận phần thưởng Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất. Phần thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về Oseni (Hà Nội). Giải thưởng phụ Cầu thủ được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Công Phượng (HAGL).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-ngo-o-giai-thuong-qua-bong-vang-viet-nam-2018-d283092.html