Bất ngờ ở người đàn ông 2 tháng sụt 7 kg

Tiền căn chưa có bệnh, vào viện trong tình trạng suy kiệt, các bác sĩ phát hiện bụng của người đàn ông có khối u chiếm 1/4, đường kính khối u khoảng 25 cm, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Sáng 19-3, Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cho hay vừa bóc tác thành công trường hợp u tá tràng khổng lồ nặng 4 kg. Bệnh nhân là ông N.V.P (50 tuổi, ngụ Long An), tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý bất thường.

Cách đây 6 tháng ông P. bắt đầu cảm thấy mệt, thỉnh thoảng đau bụng, ăn uống kém; 2 tháng gần đây đau bụng nhiều hơn, ăn vào là bị ói, sụt 7 kg.

Khối u khổng lồ chiếm trọn 1/4 ổ bụng người đàn ông

Khối u khổng lồ chiếm trọn 1/4 ổ bụng người đàn ông

Vào Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng suy kiệt, các bác sĩ phát hiện bụng có khối u chiếm 1/4 bên phải, đường kính khối u khoảng 25 cm.

Qua 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ mở bụng lấy trọn khối u kích thước 25x20 cm, nặng gần 4 kg đã xâm lấn gan, thận. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là u mô đệm tá tràng (GIST).

Theo TS-BS CKII Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Nhân dân 115, đây là ca mổ khó do u lớn chiếm hết 1/4 ổ bụng, xâm lấn cơ quan lân cận, khó nhận định xuất phát từ cơ quan nào, mất nhiều máu khi mổ ( phải truyền 10 đơn vị máu).

Bệnh nhân may mắn được phẫu thuật kịp thời vì u đã quá lớn, có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu chẳng may xảy ra va chạm trong sinh hoạt, hay chấn thương vùng bụng và nguy cơ tử vong rất cao do chảy máu nhiều bên trong.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bat-ngo-o-nguoi-dan-ong-2-thang-sut-7-kg-20200319074626533.htm