Bất ngờ phản ứng của 'người ngoài cuộc' sau loạt tiết lộ gây sốc từ cựu cố vấn Bolton về Tổng thống Trump

The Hill đưa tin, sau khi những nội dung trong cuốn hồi kí sắp xuất bản được tiết lộ trên truyền thông, cựu cố vấn an ninh quốc gia My John Bolton phải đối mặt với nhiều chỉ trích.

Cuốn sách mang tên "The Room Where It Happened" khắc họa một hình ảnh không mấy tích cực về Tổng thống Donald Trump khi miêu tả ông là một nhà lãnh đạo không quen thuộc với các kiến thức cơ bản, đồng thời luôn hành động dựa trên các toan tính chính trị và vì lợi ích bản thân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (ảnh: The Hill)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (ảnh: The Hill)

Tuy nhiên, ông Bolton và cuốn sách của mình cũng đã trở thành mục tiêu công kích từ các nhà lập pháp của cả hai đảng tại Mỹ.

Hôm thứ 4 (17/6), Đảng Dân chủ bày tỏ sự không hài lòng vì trước đó cựu cố vấn an ninh từ chối tham gia điều trần trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Trump năm ngoái.

"Khi Bolton nhận được đề nghị [điều trần], ông ta lại từ chối, hóa ra là để dành cho cuốn sách của mình", Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff viết trên Twitter. "Bolton có thể là một tác giả nhưng không phải là một người yêu nước".

Phần lớn các nghị sỹ Cộng hòa phủ nhận các tuyên bố trong cuốn hồi kỳ của ông Bolton và cho rằng, cựu cố vấn có thành kiến riêng với cấp trên cũ của mình.

"2 triệu USD. Rõ ràng đó là tất cả những gì cần để Bolton bán đứt sự đáng tin cậy ít ỏi mà ông ta còn", nghị sỹ Doug Collins tweet, đề cập tới giá trị hợp đồng sách của ông Bolton.

Hôm thứ 3 (16/6), Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện Bolton với lí do, cuốn sách của ông có thể chứa đựng các thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia trong khi các công tố viên liên bang đang xem xét có buộc tội hình sự đối với cựu quan chức Nhà Trắng hay không.

Các đồng minh của Tổng thống Trump cũng nhanh chóng phủ nhận một số cáo buộc xuất hiện trong cuốn sách.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhận xét tiết lộ ông Trump từng đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ để tái đắc cử là "hoàn toàn sai sự thật". Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump Tim Murtaugh cũng gọi đó là "ngớ ngẩn".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tuyên bố, cuốn hồi kỳ "toàn những thông tin mật và không thể chấp nhận được".

Cuốn sách dự kiến được phát hành vào tuần sau mặc dù nội dung của nó đã được lan truyền trong giới truyền thông. Hiện chưa rõ điều này có tác động gì tới những nỗ lực ngăn cản xuất bản cuốn hồi ký của chính quyền Trump.

The Hill nhận định, cuộc chiến giữa tổng thống và cựu cố vấn chắc chắn sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Hiện cuốn hồi ký đang giữ vị trí bán chạy nhất trên Amazon mặc dù vẫn chưa chính thức được lên kệ tại các hiệu sách.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-phan-ung-cua-nguoi-ngoai-cuoc-sau-loat-tiet-lo-gay-soc-cua-cuu-co-van-bolton-ve-tong-thong-trumpg-20200618105406145.htm