Bất ngờ S-300 tới Syria giúp giảm leo thang xung đột nóng?

Chuyên gia nhận định quyết định cung cấp tên lửa S-300 cho Syria có thể là một động thái giúp giảm leo thang xung đột tại đây.

Tuần trước, trong một vụ không kích do Israel tiến hành vào các mục tiêu tại Syria, một máy bay Nga đã vô tình bị tên lửa của Syria bắn hạ. Hôm thứ Hai (24/9), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, Moscow sẽ cung cấp cho Syria hệ thống phòng không tối tân S-300.

Theo Kevork Almassian, người sáng lập trang web Syrianan Analysis (chuyên viết về tình hình Syria), trong quá khứ Nga từng trì hoãn việc trang bị S-300 cho Syria sau khi bị Israel phản đối. Tuy nhiên, lúc đó, tình hình chiến sự ở Syria đang “hỗn loạn hơn rất nhiều” so với bây giờ, với các nhóm đối lập có phần chiếm ưu thế so với quân đội chính phủ. “Hãy tưởng tượng hệ thống S-300 bị rơi vào tay khủng bố”, ông Almassian nói. Chính vì vậy, Syria chỉ có thể nhận được S-300 sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, và cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 7 năm đang dần tới giai đoạn cuối.

Ông Almassian cũng chỉ ra, quyết định của Moscow “có ảnh hưởng lớn” tới Israel, bởi vì họ sẽ không thể không kích Syria từ những địa điểm gần như Lebanon, hay ngay bên ngoài bờ biển – nơi các phi cơ chiến đấu của Israel không nằm trong tầm ngắm của hệ thống phòng không trước đây của Syria. “Nếu S-300 được lắp đặt tại Latakia”, Almassian dự đoán, “Israel sẽ phải tấn công từ Cyprus, hoặc từ địa điểm cách Syria chừng 200km, và điều này sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn”.

“Đó là lý do tại sao tôi tin rằng, người Israel sẽ bắt đầu đưa vào vận hành các máy bay tối tân, như F-35” sở hữu nhiều năng lực hơn so với thế hệ máy bay F-16 đang trở nên lạc hậu mà quân đội nước này từng sử dụng.

Đề cập tới nhận định của Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton rằng việc Nga cung cấp S-300 cho Syria là “một sự leo thang”, ông Almassian cho biết: “Đó thực ra là sự giảm leo thang”. Theo ông, với các tên lửa S-300, Syria sẽ có thể chặn đứng, không chỉ các cuộc không kích của Israel, mà còn cả của Mỹ, Pháp, Anh hay các lực lượng khác.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-s300-toi-syria-giup-giam-leo-thang-xung-dot-nong-366607.html