Bất ngờ số lượng UAV có trong biên chế Quân đội Nga

Tính tới thời điểm hiện tại Quân đội Nga có trong biên chế ít nhất 10 dòng máy bay không người lái (UAV) phục vụ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau và hầu hết trong số đó đều do Nga tự sản xuất.

UAV mang tên Orlan-10, một trong những loại UAV do Nga thiết kế đang bán chạy nhất. Loại UAV này có trọng lượng cất cánh tối đa 18kg, mang được tối đa 4kg thiết bị và phục vụ tốt cho các hoạt động do thám, tuần tra, liên lạc,... Nguồn ảnh: ExpoRu.

Toàn bộ hệ thống điều khiển cùng UAV cực nhỏ mang tên Granat-1. Đây là loại UAV cỡ nhỏ có thể mang gọn trong balo để người lính trực tiếp thu thập tin tình báo trong khu vực nóng trên chiến trường. Nguồn ảnh: ExpoRu.

UAV mang tên Tachyon được thiết kế bởi công ty Izhevsk Unmanned Systems của Nga. Đây là loại UAV do thám, đánh dấu mục tiêu. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Máy bay không người lái Eleron-3SV được sản xuất bởi tập đoàn Enix của Kazan. Đây là một trong những loại UAV đầu tiên được sử dụng bởi quân đội Nga. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Máy bay không người lái Zastava được coi là phiên bản phức tạp hơn của UAV Bird Eye 400 do Israel thiết kế. Nga đã mua lại bản quyền thiết kế của loại UAV này từ Israel để tự sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: ExpoRu.

UAV Granat 4, phiên bản thấp của loại UAV Rubezh-20 có trọng lượng cất cánh tối đa tới 30kg được sản xuất bởi Aerocon (Zhukovsky), một công ty con của Izhevsk Unmanned Systems. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Geoscan 101. Đúng như cái tên gọi của mình, loại máy bay không người lái này được sử dụng chuyên để quét địa hình mặt đất, dựng hình ảnh chi tiết theo thời gian thực. Nguồn ảnh: ExpoRu.

UAV trinh sát mang tên K-0106. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Máy bay không người lái bốn cánh quạt loại K-0107. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Máy bay không người lái bốn cánh mang tên Albatross, một sản phẩm của công ty mang tên StilSoft ở Stavropol. Điểm đặc biệt của loại máy bay không người lái này đó là nó có cả bản dân sự và quân sự. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Một mẫu máy bay không người lái bốn cánh quạt khác do công ty YUVS Avia của Nga chế tạo có trụ sở ở Moscow. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Một trong những loại máy bay không người lái bán chạy nhất trong thị trường dân sự ở Nga được sản xuất bởi Copter Express. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Thậm chí Nga còn đang phát triển máy bay không người lái có khả năng mang hàng hóa - phục vụ cho các công ty vận tải có thể "ship" hàng đến tận cửa sổ người đặt hàng theo đúng nghĩa đen. Nguồn ảnh: ExpoRu.

Mời độc giả xem Video: UAV có vũ trang của Nga dội mưa hỏa lực vào đầu khủng bố IS.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-so-luong-uav-co-trong-bien-che-quan-doi-nga-1076488.html