Bất ngờ sở thích ăn uống của Công nương Meghan Markle

Công nương Meghan Markle có niềm đam mê về ẩm thực. Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, cô từng quản lý một trang web riêng nói về cuộc sống của mình có tên The Tig, trong đó chia sẻ những công thức nấu ăn và món ăn yêu thích.

Theo Insider, Công nương Meghan Markle là một "tín đồ" ăn uống. Trong cuộc phỏng vấn năm 2017, cô tiết lộ bữa sáng yêu thích là một bát acai (một loại quả). Được biết, trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, Công nương Markle từng quản lý một trang web riêng nói về cuộc sống của mình có tên The Tig, trong đó chia sẻ những công thức nấu ăn và những món ăn yêu thích của cô. (Nguồn ảnh: Insider)

Hoặc nếu thích thứ gì đó nhẹ nhàng hơn (cho bữa sáng), cô sẽ chọn một loại nước ép màu xanh - ép từ táo, cải xoăn, rau bina, chanh và gừng.

Nữ Công tước xứ Sussex được cho là rất thích bánh mỳ nướng ăn kèm với quả bơ. Cô từng mời nghệ sĩ trang điểm của mình món ăn này khi anh tới thăm Cung điện Kensington.

Trong bữa trưa, Công nương Markle thích món fish taco...

...hoặc diêm mạch.

Bữa ăn nhẹ của Công nương Meghan Markle sẽ có dưa hấu. Cô có thể ăn cả ngày.

Trước khi mang thai, loại rượu yêu thích của Công nương Meghan là Tignanello.

Tuy nhiên, trong thời kỳ mang thai, cô dùng một loại đồ uống khác sau khi ăn xong. Công nương Meghan thích uống nước ấm và nước chanh.

Nếu Công nương Meghan Markle tự tay vào bếp nấu bữa tối, cô thường làm món pasta Cacio e pepe.

Trong bữa ăn khuya, Công nương Markle chọn cà rốt và món hummus.

Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle hồi tháng 5/2018 (Nguồn: BBC)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-ngo-so-thich-an-uong-cua-cong-nuong-meghan-markle-1208714.html