Bất ngờ: Súng chống tăng Mỹ được Việt Nam sử dụng trong chiến tranh biên giới 1979

Chiến lợi phẩm từ thời chống Mỹ cứu nước này đã giúp chúng ta chặn đứng dàn xe tăng của quân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.

Trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979, Việt Nam có sử dụng một loại vũ khí chống tăng dùng một lần hết sức đặc biệt đó là súng chống tăng M72 LAW. Nguồn ảnh: TTXVN.

Trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979, Việt Nam có sử dụng một loại vũ khí chống tăng dùng một lần hết sức đặc biệt đó là súng chống tăng M72 LAW. Nguồn ảnh: TTXVN.

Súng chống tăng M72 LAW trong tay quân và dân biên giới phía Bắc chống lại cuộc tấn công không báo trước của Trung Quốc. Nguồn ảnh: TTXVN.

Đây là loại vũ khí chống tăng cá nhân rất phổ biến được Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam và được chúng ta thu làm chiến lợi phẩm sau cuộc chiến. Nguồn ảnh: TTXVN.

Loại vũ khí chống tăng này không những có thể hạ được xe tăng của đối phương mà còn rất thích hợp để tiêu diệt bộ binh địch khi đối phương thường xuyên sử dụng số lượng lớn với chiến thuật biển người. Nguồn ảnh: TTXVN.

Súng chống tăng M72 LAW sử dụng cỡ đạn 66mm và có tầm bắn hiệu quả khoảng 200 mét, khá phù hợp khi tác chiến ở vùng đồi núi phía Bắc vốn có khoảng cách giao tranh hẹp, địa hình bị chia cắt nên tầm bắn không thể quá xa. Nguồn ảnh: TTXVN.

Xe tăng Trung Quốc "phơi thây" ở biên giới phía Bắc sau cuộc tấn công không báo trước, không tuyên chiến trước mà phía Trung Quốc phát động. Nguồn ảnh: TTXVN.

Súng chống tăng M72 LAW được quân đội Mỹ cho ra đời từ năm 1963 và đây được coi là một trong những loại vũ khí cá nhân nổi bật nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Loại súng chống tăng này cũng rất thích hợp với chiến trường Việt Nam, súng có hai trạng thái sử dụng đó là hành quân và sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ở trạng thái hành quân, súng sẽ có chiều dài 630 mm cực kỳ nhỏ gọn và chịu nước tốt, có thể di chuyển lội sông suối, dầm mưa mà vẫn không bị ngấm nước vào phía trong. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khi chuẩn bị khai hỏa, xạ thủ sẽ tháo chốt bảo vệ và kéo dài súng ra chiều dài 881mm. Ở trạng thái này, lớp vỏ bảo vệ chống nước của súng sẽ rách, súng sẽ cần khai hỏa ngay và sau khi khai hỏa xong, toàn bộ phần ống phóng sẽ vô dụng, không thể lắp thêm đạn để bắn tiếp phát thức hai. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trên chiến trường, người lính được yêu cầu phá hủy ống phóng lựu sau khi dùng xong để địch không nhặt lại và sử dụng các vỏ ống phóng này thành bẫy mìn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cho tới tận ngày nay, loại vũ khí thực dụng, rẻ tiền và tiện lợi này vẫn được quân đội Mỹ sử dụng với số lượng lớn trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest.

Với súng chống tăng M72 LAW, mọi người lính đểu có thể được cung cấp khả năng chống tăng tốt, đảm bảo người lính không còn "nỗi sợ hãi" tột cùng khi gặp phải thiết giáp đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mỗi khẩu súng chống tăng này cũng có giá cực kỳ "rẻ mạt", chỉ khoảng 750 USD cho mỗi khẩu - tương đương với một lần bắn. Đây là cái giá không thể rẻ hơn và M72 LAW cũng có thể coi là khẩu súng chống tăng rẻ nhất thế giới hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest.

M72 LAW tới nay vẫn được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến ở Trung Đông.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-sung-chong-tang-my-duoc-viet-nam-su-dung-trong-chien-tranh-bien-gioi-1979-1343760.html