Bất ngờ tạm dừng phiên đấu giá đất vì không minh bạch

Sáng 12/9/2018, Phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có mặt tại phiên đấu giá 60 lô đất khu dân cư mới Bắc Sông Hưng của UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã để ghi nhận những phản ánh của người dân.

Thực hiện: Trần Anh - Đức Thọ

Mặc dù bắt đầu phiên đấu giá, cửa vào được lực lượng an ninh làm việc rà soát chặt chẽ đúng quy định. Thế nhưng, những hình ảnh mà Phóng viên báo Nhà báo & Công luận ghi nhận được trong quá trình tổ chức đấu giá lại trái ngược lại. Dường như quy định không được sử dụng điện thoại không có hiệu lực khi mà nhiều khách hàng lại dùng điện thoại là phương tiện trợ giúp hữu ích trong quá trình đấu giá.

 Nhiều khách hàng dùng điện thoại trong phiên đấu giá.

Nhiều khách hàng dùng điện thoại trong phiên đấu giá.

Phải chăng đây cũng là lý do để chủ tịch UBND huyện Nga Sơn bất ngờ ra quyết định tạm dừng phiên đấu giá khi mới có kết quả vòng một. Được biết, trước phiên đấu giá, nhiều khách hàng cũng đã phản ánh bị mất quyền lợi, không mua được hồ sơ để tham gia đấu giá. Lí giải những điều này, ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã cho rằng: "Cái việc cá nhân ai cũng có điện thoại, cấm sử dụng điện thoại nó là quy chế rồi, người ta bấm, người ta có đứng dậy, người ta có làm gì đâu, có những việc cá nhân của người ta".

Ông Lê Anh Dũng - Giám đốc công ty đấu giá hợp danh Sông Mã lí giải việc khách hàng dùng điện thoại trong quá trình đấu giá.

Thiết nghĩ, nếu để người dân dùng điện thoại cá nhân như ông Dũng nói, thì có hay không việc khách hàng sẽ lợi dụng sử dụng điện thoại cá nhân, để phục vụ cho hoạt động thông thầu.Và như thế, có lẽ cũng không cần phải đưa ra quy định “không được dùng điện thoại trong các phiên đấu giá” hay chăng?

Không chỉ việc bán hồ sơ, dùng điện thoại trong phiên đấu giá, mà ngay cả sự minh bạch trong các lô đất quy hoạch cũng được người dân đặt dấu hỏi chấm lớn. Trước thắc mắc của người dân, Phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Tài, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nga Sơn về việc tại sao lô đất từ A01 đến A06, A15, A16 được người dân gọi là vị trí đất vàng, mà UBND huyện Nga Sơn không đưa ra để đấu giá, thì ông Tài cho biết: Đó là những khu đất mà chưa được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trái ngược lại khi Phóng viên làm việc với bà Trương Thị Hoài, Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn lại khẳng định: "Các hộ dân đã nhận được tiền đền bù, và địa phương cũng đã giải quyết hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng cho khu A này rồi". Và điều bà Trương Thị Hoài nói có thể chứng minh khi Phóng viên tận mắt chứng kiến các lô đất này đều được giải quyết mặt bằng hoàn thiện.

Các lô đất đã được UBND thị trấn Nga Sơn giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc thiếu minh bạch nhiều vấn đề trong phiên đấu giá tại quy hoạch khu dân cư mới phía bắc sông Hưng Long, thị trấn Nga Sơn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Một phiên đấu giá không bán hồ sơ đấu giá, thực hiện đấu giá không nghiêm túc làm phiên đấu giá bất ngờ dừng đột ngột. Thiết nghĩ, UBND huyện Nga Sơn cần minh bạch hơn nữa về các lô đất trong quy hoạch, giám sát chặt chẽ trong các phiên đấu giá, để lấy lại và tạo niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân.

Trần Anh - Đức Thọ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/bat-ngo-tam-dung-phien-dau-gia-dat-vi-khong-minh-bach-44782