Bất ngờ tâm thư tố thầy dạy văn quấy rối nam sinh

Theo nội dung tâm thư, đối với học sinh nam, đặc biệt là những nam sinh ưa nhìn, thầy hay dùng những từ ngữ, lời nói khiêu gợi, khiêu khích.

Liên quan đến thông tin thầy giáo dạy văn giảng bài thô tục có tình cảm với nam sinh, ngày 6/3, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đánh giá, ở trường thầy Trần Huy Khôi (thầy dạy văn ở trường THPT Hàn Thuyên) không có điểm gì khác thường so với những thầy cô khác.

"Chuyện thầy Khôi có những bài giảng thô tục tôi không dự lớp bao giờ nên không biết được. Còn ở trường, thầy Khôi là giáo viên bình thường thôi nhưng không biết dạy thế nào mà học trò phản ánh", đại diện trường THPT Hàn Thuyên nói.

Về thông tin học sinh viết tâm thư tố thầy giáo quấy rối, cùng ngày, ông Võ Ngọc Sơn, hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên cho biết, ông chưa nhận bất cứ đơn nào của học sinh về vấn đề này và chỉ nghe thoáng qua không rõ thực hư.

Trường THPT Hàn Thuyên, nơi học sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục

“Đây là sự việc nghiêm trọng, các em học sinh nên gặp trực tiếp hoặc gửi đơn lên BGH, nếu nhận được đơn từ các em, chúng tôi sẽ cho kiểm tra sự việc, nếu đúng như vậy sẽ giao cho pháp luật xử lý”, thầy Sơn nói.

Như báo chí đưa tin, tâm thư do tập thể lớp 12 gửi thầy hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên để trình bày về việc thầy dạy văn thường dùng những ngôn từ không có văn hóa, thường xuyên chửi bới, nhục mạ học sinh.

Nếu ghét em nào, thầy sẽ ví học sinh là con vật như “cá nóc phun chất độc” hay “đôi cẩu nam nữ” khiến các em học sinh cảm thấy bị xúc phạm.

Thầy Khôi cũng không ngại dùng những từ chợ búa như “rạch háng”, rạch mặt”, “sát muối ớt”, “băm long”,… khiến nhiều học sinh dị ứng vì đang ở độ tuổi mới lớn nên khá nhạy cảm.

Tâm thư tố cáo của học sinh trường Trường THPT Hàn Thuyên. Ảnh: LĐ

Ngoài ra, tâm thư trình bày: “Đối với học sinh nam, đặc biệt là những nam sinh ưa nhìn, thầy hay dùng những từ ngữ, lời nói khiêu gợi, khiêu khích (con không muốn nói là quấy rối tình dục).

Thầy Khôi đem những chuyện nhạy cảm về giới tính ra để nói. Lứa tuổi 18 trong sáng như chúng con làm sao có thể chịu đựng những từ ngữ, lời nói này suốt cả năm học. Khi thầy không hài lòng một bạn nào trong lớp thì thầy chửi thề, đánh….”.

Các em còn kể về một trường hợp nam sinh là học trò cũ lớp 12A4. Năm ngoái, thầy Khôi vào trong lớp thường hay ngồi kế bên để sờ lưng, lâu lâu thầy Khôi sờ đùi.

Điều lạ hơn, thầy Khôi còn bảo với em học sinh nam: “Em dễ thương thế này thì làm sao thầy dạy được”.

Không những vậy, thầy Khôi còn hay nhắn tin rủ nam học sinh này đi chơi.

Được biết, thầy Khôi đã nhận trách nhiệm về sự việc có lời lẽ thô tục trong bài giảng và có những quy định tùy tiện trong giờ dạy, đồng thời xin lỗi trực tiếp học sinh cũng như hội đồng sư phạm.

Hiện BGH nhà trường kỷ luật theo đúng quy trình.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bat-ngo-tam-thu-to-thay-day-van-quay-roi-nam-sinh-3353980/