Bất ngờ thân phận phi công Ấn Độ bị Pakistan bắt

Cha của Varthaman, Nguyên soái Không quân Simhakutty Varthaman là một phi công chiến đấu kiệt xuất, từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Kargil năm 1999.

Thân phận đặc biệt

Theo tờ Hindustan Times, Chỉ huy của Không quân Ấn Độ (IAF) Abhinandan Varthaman, người bị phía Pakistan bắt giữ là một phi công kỳ cựu, đứng trong lực lượng IAF trong 16 năm.

Varthaman là cựu sinh viên của Học viện Quốc phòng Quốc gia có trụ sở tại Khadakwasla. Ông vốn là một phi công Su-30 lão luyện trước khi chuyển công tác sang phi đội MiG-21 Bison.

Cha của Varthaman, Nguyên soái Không quân Simhakutty Varthaman là một phi công chiến đấu kiệt xuất, từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Kargil năm 1999. Khi đó, ông tham gia chiến đấu với tư cách là sĩ quan điều hành (COO) tại căn cứ không quân Gwalior.

Ông Simhakutty Varthaman nghỉ hưu với tư cách là Tổng tư lệnh không quân của Bộ tư lệnh không quân miền Đông có trụ sở tại Shillong. Ông cũng giữ trọng trách Trợ lý Tham mưu trưởng Không quân.

Máy bay MiG-21 của Abhinandan Varthaman đã bị Pakistan bắn hạ vào sáng 27/2, sau đó ông bị lực lượng vũ trang Pakistan bắt giữ.

Viên phi công Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ.

Viên phi công Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ.

Trong video đầu tiên được quay và phát đi từ phía Pakistan, Varthaman xuất hiện trong tình trạng bịt mắt. Ông đánh vần tên, số hiệu quân nhân, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Ở video thứ hai được Pakistan đăng tải vào tối 27/2, Varthaman được nhìn thấy đang uống trà và nói rằng anh ta được đối xử tốt.

Trong clip, ông nói rằng binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Pakistan là những người đàn ông lịch lãm, chu đáo. Khi Abhinandan Varthaman được hỏi đến từ đâu, và thông tin cụ thể của phi đội MiG-21 Bison, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Về phía Ấn Độ, Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu Pakistan đảm bảo an toàn và trả tự do cho phi công Abhinandan Varthaman. Ấn Độ cũng phản đối mạnh mẽ việc Islamabad công khai hình ảnh về phi công Varthaman.

Nga-Mỹ-Trung lên tiếng

Hãng tin CNN ngày 27/2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục hai bên "bằng mọi giá tránh leo thang căng thẳng" và đối thoại trực tiếp.

Trong một tuyên bố, ông Pompeo nói với Ngoại trưởng Ấn Độ về "mối quan hệ đối tác an ninh thân thiết của chúng ta cũng như mục tiêu chung cùng duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực".

Ngoại trưởng Mỹ cũng trao đổi với Ngoại trưởng Pakistan rằng, cần ưu tiên xuống thang căng thẳng hiện nay bằng cách tránh hành động quân sự. Ông Pompeo cũng kêu gọi Pakistan tích cực chống lại các nhóm khủng bố đang hoạt động trên đất nước này.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hết sức lo ngại về căng thẳng Ấn Độ - Pakistan hiện nay.

"Chúng tôi rất lo ngại về những diễn biến gần đây và đang theo dõi tình hình. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế", ông Peskov nói. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo kêu gọi New Dehli và Islamabad giải quyết tranh cãi bằng các biện pháp ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng kêu gọi Ấn Độ - Pakistan kiềm chế, tìm kiếm đối thoại và duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp thân thiện, cùng nỗ lực vì hòa bình và ổn định lâu dài ở Nam Á.

Trường Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bat-ngo-than-phan-phi-cong-an-do-bi-pakistan-bat-3375410/