Bất ngờ tìm thấy 2 thi thể ngư dân gần tàu cá NA 99688 TS bị chìm

Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Bạch Long Vỹ, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 thi thể chưa xác định danh tính.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, trong ngày hôm nay (17/7), các lực lượng chức năng phát hiện, vớt lên 2 thi thể trôi nổi gần khu vực tàu cá NA 95899 TS bị chìm, theo VTC.

Công tác cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai (ảnh: Báo Nhân dân)

Công tác cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai (ảnh: Báo Nhân dân)

Cụ thể, vào lúc 8h48, tàu cứu hộ SAR 411 phát hiện và đưa lên 1 thi thể không lành lặn nên khó khăn trong việc nhận dạng. Qua xác minh ban đầu từ ông Hồ Bá Sơn (thuyền trưởng tàu NA 99688 TS, em trai ông Hồ Bá Lâm - thuyền trưởng tàu bị nạn NA 95899 TS) thì đây có thể là thi thể ông Nguyễn Văn Tùng, thuyền viên tàu NA 95899 TS.

Tuy nhiên, chưa thể chắc chắn đây có phải là 2 trong số 9 thi thể thuyền viên của tàu NA 95899 TS hay không. Các thi thể hiện đã được đưa vào hầm lạnh để phục vụ khám nghiệm, nhận dạng.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, dự kiến sáng 18/7, tàu cứu hộ SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ đưa hai thi thể vừa được phát hiện gần nơi tàu NA 95899 TS bị chìm vào đến cảng Cửa Lò (Nghệ An). Sau đó sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương lấy mẫu ADN, nhận dạng và làm các thủ tục cần thiết.

Trả lời VOV, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: "Ở hiện trường, việc tìm kiếm trong tàu và trên mặt biển vẫn đang được triển khai. Các lực lượng vẫn tìm cách đưa dây xuống để tìm cách đưa tàu lên vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc này cũng đang gặp nhiều khó khăn, vì con tàu có sức nặng rất lớn".

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-tim-thay-2-thi-the-ngu-dan-gan-tau-ca-na-99688-ts-bi-chim-a442252.html