Bất ngờ trước kích thước của những ngôi sao lớn nhất vũ trụ

Dưới đây là những ngôi sao được cho là lớn nhất vũ trụ cho tới nay. Chúng lớn gấp hàng nghìn lần và sáng gấp hàng trăm nghìn lần Mặt trời của chúng ta.

HV 888 nằm cách chúng ta 163.000 năm ánh sáng, màu đỏ và cực kỳ to lớn. Mang bán kính mặt trời là 1.374 (Mặt trời của chúng ta là 1 bán kính mặt trời), màu sắc đỏ tươi của ngôi sao khổng lồ này thực sự là một dấu hiệu cho thấy nó sắp hết tuổi thọ. Các nhà khoa học không biết chắc chắn khi nào ngôi sao có thể trở thành siêu tân tinh - có thể là ngày hôm nay hoặc vài triệu năm nữa. Cho đến lúc đó, HV 888 sẽ tỏa sáng cực kỳ rực rỡ, sáng hơn khoảng 300.000 đến hơn 500.000 lần so với Mặt trời của chúng ta.

AH Scorpii là một ngôi sao siêu khổng lồ màu đỏ được tìm thấy trong chòm sao Scorpius. Mặc dù có kích thước gấp 1.411 lần Mặt trời của chúng ta nhưng ngôi sao này có nhiệt độ mát hơn nhiều.

Nằm trong chòm sao Vela, CM Velorum là một ngôi sao đỏ có kích thước gấp 1.416 lần Mặt trời. Tuy nhiên, bất chấp kích thước của nó, ngôi sao này không thể nhìn thấy được bằng mắt thường nếu không có kính viễn vọng. Điều này một phần là do khoảng cách của nó với Trái đất, được tính toán là gần 15.000 năm ánh sáng.

Không có nhiều thông tin về ngôi sao có tên HD 12463, nhưng nó được ước tính có kích thước gấp 1.420 lần Mặt trời của chúng ta. Nó nằm trong Đám mây Magellan Lớn, cách chúng ta khoảng 163.000 năm ánh sáng.

VY Canis Majoris là một ngôi sao siêu khổng lồ giàu oxy, có kích thước gấp 1.420 lần Mặt trời của chúng ta. Nó lớn đến mức ngay cả khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, bạn cũng phải mất sáu giờ để di chuyển quanh bề mặt của nó (sẽ chỉ mất 14,5 giây nếu bạn thử làm điều này với Mặt trời của chúng ta). Nó cũng cực kỳ sáng, sáng hơn Mặt trời khoảng 300.000 đến 500.000 lần.

Không có một cái tên hấp dẫn nhất trong vũ trụ nhưng HD 269551 vẫn là một ngôi sao đáng nhớ vì kích thước khổng lồ của nó, bằng 1.439 lần kích thước Mặt trời của chúng ta. Giống như nhiều ngôi sao lớn trong danh sách này, HD 269551 cực kỳ không ổn định và sắp hết tuổi thọ, dự kiến sẽ phát nổ thành siêu tân tinh trong vòng vài triệu năm tới (một khoảng thời gian rất ngắn so với thời gian trong vũ trụ).

RSGC1 F01 nằm trong một cụm sao trong Dải Ngân hà của chúng ta, thuộc chòm sao Scutum. Kích thước của nó được ước tính là gấp từ 1.436 đến 1.530 lần kích thước Mặt trời. Nếu RSGC1-F02 được đặt ở trung tâm Hệ Mặt trời của chúng ta, thì bề mặt của ngôi sao này (được gọi là quang quyển) sẽ chạm tới quỹ đạo của sao Mộc.

Nằm trong chòm sao Dorado, WOH S170 là một ngôi sao đỏ có kích thước gấp 1.461 lần Mặt trời của chúng ta.

Với kích thước gấp 1.540 lần Mặt trời, WOH G64 là một ngôi sao rất lớn. Nó cũng có rất nhiều bụi khi được bao bọc trong một lớp dày gồm các hạt nhỏ trải dài trên đường kính một năm ánh sáng. WHO G64 cũng là một ngôi sao khá lạnh với nhiệt độ 3.100°C.

UY Scuti là ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ được quan sát cho đến nay. Siêu sao đỏ rộng hơn Mặt trời của chúng ta 1.708 lần, với bán kính 1,2 tỷ km. Ngôi sao này nằm cách Trái đất khoảng 9.500 năm ánh sáng trong Chòm sao Scutum, xung quanh trung tâm Dải Ngân hà. Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng UY Scuti thực sự có nhiệt độ lạnh hơn 40% so với Mặt trời của chúng ta.

Vũ Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: BBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/bat-ngo-truoc-kich-thuoc-cua-nhung-ngoi-sao-lon-nhat-vu-tru-post1076167.vov