Bất ngờ trước những kim tự tháp của các Pharaoh da đen

Ngoài Ai Cập, du khách có thể ghé thăm Sudan để chiêm ngưỡng những kim tự tháp bị lãng quên của các Pharaoh da đen.

Những kim tự tháp bị lãng quên của các Pharaoh đen ở Sudan ít được du khách biết đến hơn so với các kim tự tháp ở Ai Cập.

Những kim tự tháp bị lãng quên ở Sudan ít được du khách biết đến hơn so với các kim tự tháp ở Ai Cập.

Du khách muốn chiêm ngưỡng những kim tự tháp ở Sudan phải di chuyển bằng xe jeep, lạc đà hoặc đi bộ một đoạn đường để tiếp cận kiệt tác kiến trúc cổ xưa này.

Những kim tự tháp ở Sudan có lịch sử hàng ngàn năm tuổi.

Meroe là một thành phố cổ xưa ở Sudan. Nơi đây từng là thủ đô của Vương quốc Kush trong nhiều thế kỷ. Các kim tự tháp ở Meroe là nơi yên nghỉ của những người từng trị vì Vương quốc Kush.

Sudan được cho là sở hữu hơn 200 kim tự tháp. Trong số này, 177 kim tự tháp là nằm ở Meroe. 74 kim tự tháp khác nằm ở khu vực Nuri.

Kim tự tháp ở Sudan có kích thước nhỏ hơn so với kim tự tháp của người Ai Cập. Theo ước tính, mỗi ngày chỉ có khoảng 10 du khách ghé thăm kim tự tháp ở Sudan.

Khi đến Sudan, du khách có thể cắm trại, ngủ qua đêm ở chân kim tự tháp.

Lối vào đền Amun ở Naga.

Sudan từng đặt dưới sự trị trị của các pharaoh da đen với nền thương mại rực rỡ theo bờ sông Nile.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-truoc-nhung-kim-tu-thap-cua-cac-pharaoh-da-den-869476.html