Bất ngờ trước pháo tự hành 2S22 Bohdana phiên bản 2.0 của Ukraine

Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn pháo nước ngoài, Ukraine đã tăng cường sản xuất loại pháo tự hành Bohdana với nhiều công nghệ hiện đại.

Để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Ukraine, với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, đã đẩy nhanh việc sản xuất hệ thống pháo tự hành 155mm 2S22 Bohdana 2.0. Ảnh: Army Recognition.

Động thái này nhấn mạnh sự thay đổi trong chiến lược của Ukraine, nhằm hướng tới tăng cường lĩnh vực sản xuất quốc phòng trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống pháo binh và đạn dược, trong bối cảnh xung đột toàn cầu rộng lớn hơn và yêu cầu phải giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp quân sự từ nước ngoài. Ảnh: Militarnyi.

Hệ thống Bohdana 2.0 được coi là thành phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, khẩu pháo này là sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh với khả năng cơ động đặc biệt. Bohdana 2.0 được thiết kế với pháo cỡ nòng 155 mm/52, được tối ưu hóa cho các cuộc giao tranh tầm xa và có thể triển khai trong thời gian ngắn. Ảnh: World Defence News.

Hành động này đánh dấu sự chuyển đổi từ cỡ nòng truyền thống thời Liên Xô sang cỡ nòng 155 mm theo tiêu chuẩn NATO thể hiện sự thay đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự phương Tây và cam kết thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine. Ảnh: Militarnyi.

Bohdana 2.0 có khả năng bắn năm viên đạn mỗi phút, thời gian triển khai chiến đấu chỉ trong 1,5 phút và mang theo lượng đạn dự trữ lên đến 20 viên. Mặc dù có trọng lượng chiến đấu lên tới 28 tấn nhưng nó có khả năng cơ động vượt trội, có thể đạt tốc độ lên tới 80 km/h trên đường trường và 30 km/h trên địa hình. Ảnh: X.

Tính linh hoạt này được tăng cường hơn nữa nhờ khả năng thích ứng của hệ thống với các tùy chọn khung gầm khác nhau, tạo điều kiện nâng cao tính linh hoạt cho lực lượng pháo binh của Ukraine.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có những tiến bộ trong sản xuất đạn pháo trong nước, với khoảng 20% số đạn đã được sản xuất nội địa, con số này tăng lên 50% đối với một số loại đạn nhất định.

Sự phát triển này là một phần trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa sản xuất quốc phòng của Ukraine bao gồm súng cối, pháo kéo, hệ thống vũ khí không người lái và hệ thống tên lửa, đồng thời củng cố cơ sở công nghiệp cơ bản.

Hợp tác quốc tế là nền tảng trong chiến lược của Ukraine nhằm củng cố lĩnh vực quốc phòng. Thông qua quan hệ đối tác với các nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp và Đan Mạch, Ukraine không chỉ mở rộng năng lực sản xuất vũ khí hạng nặng và đạn dược mà còn hợp tác với các công ty quốc phòng lớn để sửa chữa và bảo trì hệ thống pháo binh.

Đáng chú ý, các thỏa thuận giữa Kiev với BAE Systems và Công ty Giải pháp tích hợp AMS giúp tận dụng cơ sở vật chất và chuyên môn của Ukraine để bảo trì các hệ thống pháo binh do BAE sản xuất, tăng cường tính bền vững của cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Hành trình phát triển 2S22 Bohdana được khởi xướng vào năm 2015, trải qua quá trình thử nghiệm và cải tiến rộng rãi, Bohdana 2.0 hiện được triển khai tích cực trong các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine. Hệ thống này được gắn trên khung gầm xe tải MAZ-6317, được trang bị cabin bọc thép để tăng cường khả năng bảo vệ tổ lái.

Vũ khí chính của Bohdana 2.0 là một khẩu pháo tiêu chuẩn NATO 155mm, có tầm bắn và hỏa lực tốt, được tăng cường hơn nữa bởi hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi bao gồm thiết bị ổn định súng, máy tính đạn đạo, hệ thống đặt súng tự động và hệ thống định vị.

Về khả năng chiến đấu, phiên bản 2.0 có thể bắn đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur 155mm của Mỹ. Ngoài ra, hệ thống điều khiển hỏa lực được vi tính hóa đã được lắp đặt trên khung xe, cho phép nhắm mục tiêu và theo dõi mục tiêu tự động. Lực lượng Ukraine cũng đã tăng cường hệ thống hỏa lực để đảm bảo hiệu quả trên các địa hình khác nhau.

Biến thể 2.0 có thể sử dụng loại đạn thông thường của NATO với pháo 155mm, cho phép tầm bắn lên tới 42 km với đạn HEIAP và lên tới 50 km với đạn pháo hỗ trợ tên lửa.

Lê Quang (Theo Army Recognition)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-truoc-phao-tu-hanh-2s22-bohdana-phien-ban-20-cua-ukraine-1960739.html