Bất ngờ về nguồn gốc của Halloween từ cách đây 6000 năm

Halloween là gì? Halloween bắt nguồn từ đâu? Tại sao người ta hóa trang vào dịp này?... là những câu hỏi chưa chắc ai cũng có được đáp án chính xác.

1. Halloween diễn ra vào ngày nào?

A. 29/10

B. 30/10

C. 31/10

C – Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh, để tưởng nhớ những người đã chết.

2. Halloween xuất hiện từ khi nào?

A. 6.000 năm trước

A – Halloween xuất hiện cách đây 6.000 năm, có nguồn gốc từ người Celt - một bộ tộc cổ sinh sống tại châu Âu. Người Celt có lễ hội Samhain, tiếng Ireland cổ nghĩa là "kết thúc mùa hè", mừng vụ thu hoạch và đánh dấu sự chuyển mùa. Họ quan niệm, vào thời gian này, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết sẽ bị xóa nhòa, người chết sẽ trở về quẫy nhiễu người sống. Đây là lý do vào dịp Halloween, người ta sẽ hóa trang để đánh lừa ma quỷ.

B. 7000 năm trước

C. 8000 năm trước

3. Tên gọi Halloween có nguồn gốc từ nước nào?

A. Mỹ

B. Scotland

B - Từ "Halloween" có nghĩa là “buổi tối linh thiêng”, bắt nguồn từ một thuật từ Scotland All Hallows' Evening (buổi tối vọng Lễ Chư Thánh). Theo tiếng Scots, từ eve chính là even (chiều tối) trong tiếng Anh, từ này cũng được viết ngắn gọn thành e'en hay een. Theo thời gian, All Hallows' Eve dần trở thành Halloween.

C. Thụy Điển

4. Món nào sau đây không phải món ăn truyền thống dịp Halloween?

A. Bánh bông lan cuộn

A – Nhiều món ăn truyền thống được dùng trong lễ hội trong mùa Halloween, bao gồm kẹo táo, bánh kếp khoai tây, bánh ngọt linh hồn, súp bí đỏ, Barnbrack, Colcannon.

B. Bánh kếp khoai tây

C. Kẹo táo

5. Ai là người được chơi trò Trick-or-treat?

A. Trẻ em

A - Trick-or-treat là một phong tục truyền thống cho trẻ em vào đêm Halloween bắt đầu vào cuối những năm 1950 ở Bắc Mỹ. Những đứa trẻ sẽ mặc trang phục hóa trang và xách theo một túi đựng kẹo từ nhà này sang nhà khác để đòi kẹo với câu hỏi: “Trick or treat?” (“Cho kẹo hay bị ghẹo?”). Một số bang ở Mỹ còn nghiêm túc đến độ ra luật cấm trẻ em trên 12 tuổi làm việc này. Trong khi có những nơi, thanh niên chơi trò này phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1.000 USD.

B. Người lớn

C. Ai cũng có thể chơi

6. Trước bí đỏ, người Anh dùng loại củ quả gì để làm đèn lồng mặt quỷ?

A. Khoai tây

B. Cà tím

C. Củ cải đường

C - Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng để xua đuổi ma quỷ. Tuy nhiên, loại nông sản này chỉ bắt đầu được sử dụng từ thế kỷ 19. Trước đó, người Ireland và Scotland làm lồng đèn bằng củ cải và khoai tây, còn người Anh thường làm bằng củ cải đường.

7. Ý nghĩa của quả táo trong dịp Halloween?

A. Trừ tà

B. Bói tìm bạn đời

B – Vào dịp Halloween, người ta sẽ ngâm táo trong nước hoặc buộc dây treo lên (gọi là táo Pomona). Những thanh niên tới tuổi cập kê tìm mọi cách để lấy quả táo để sớm được lập gia đình. Ngoài ra, nhiều nơi quan niệm, gọt vỏ một quả táo thành một dải dài sau đó quăng vỏ qua vai, vỏ táo rơi xuống đất sẽ tạo nên chữ cái đầu tiên của tên người vợ/chồng tương lai của mình.

C. Không có ý nghĩa gì

8. Con vật nào được cho là linh hồn người thân đã mất trở về?

A. Nhện

A – Theo quan niệm, nhện xuất hiện vào dịp Halloween đồng nghĩa với việc linh hồn của một người thân đã mất đang dõi theo bạn.

B. Bướm

C. Quạ

9. Người Mỹ chi trung bình bao nhiêu tiền cho Halloween?

A. 6 tỷ USD

B. 7 tỷ USD

B - Tại Mỹ, Halloween là ngày lễ quan trọng chỉ đứng sau ngày lễ Giáng sinh. Theo thống kê, vào năm 2015, 7 tỷ USD đã được chi cho ngày này, chủ yếu là cho trang phục, kẹo, trang trí nhà cửa và những buổi tiệc ma quái ăn mừng.

C. 8 tỷ USD

10. Người Mỹ mua bao nhiêu kẹo cho dịp Halloween mỗi năm?

A. 6 triệu kg

B. 60 triệu kg

C. 600 triệu kg

C – Halloween là dịp ăn nên làm ra của các doanh nghiệp sản xuất kẹo ở Mỹ. Một báo cáo đã chỉ ra rằng người Mỹ mua khoảng 600 triệu kg kẹo cho dịp Halloween mỗi năm, tương đương với giá trị khoảng 1,9 tỷ USD.

Số câu trả lời đúng

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bat-ngo-ve-nguon-goc-cua-halloween-tu-cach-day-6000-nam-1480106.tpo