Bất ngờ với điểm môn Ngữ văn ở Sóc Trăng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Sóc Trăng đã kết thúc. Theo đánh giá, môn gây bất ngờ nhất là Ngữ văn khi đứng thứ 5 toàn quốc.

Theo thống kê sơ bộ, kỳ thi năm nay Sóc Trăng có 40 trường (trong đó 39 trường công lập, 1 trường ngoài công lập). Trong đó có 13 trường đạt tỉ lệ trên trung bình ở bộ môn ngữ Văn là 100% gồm các trường THPT Hoàng Diệu, Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng), Nguyễn Khuyến, Lai Hòa, Dân tộc Nội trú Vĩnh Châu (TX Vĩnh Châu), Thiều Văn Chỏi (huyện Kế Sách), Lương Định Của (huyện Long Phú), Mỹ Hương, Long Hưng (huyện Mỹ Tú), Ngã Năm (TX Ngã Năm), Dân tộc Nội trú Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên), Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị). Trường có tỉ lệ trên trung bình thâp nhất là THPT Văn Ngọc Chính (huyện Mỹ Xuyên) với tỉ lệ 90,05%.

So với năm 2018, 2019 thì tỉ lệ trên trung bình năm 2020 có bước nhảy vọt rất đáng kể. Cụ thể, năm 2018 68,64% (điểm trung bình là 5,37); năm 2019 lên 82,46% (điểm trung bình là 5,88); còn năm 2020 đạt 97,96% (điểm trung bình là 7,31- chỉ đứng sau môn GDCD 8,21).

Thí sinh Sóc Trăng trong kỳ thi THPT 2020.

Một giám khảo tham gia chấm thi môn Ngữ văn cho biết, năm nay rất bất ngờ khi ngày chấm đầu tiên đã có “mưa” điểm 9. Kết thúc đợt chấm thi, điểm Ngữ văn cao nhất là 9,75; còn từ 9 trở lên thì không thể đếm hết được. Một trường ở thành phố Sóc Trăng có gần 70 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên. Ở trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương có 200 thí sinh dự thi thì có 22 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên.

Theo đánh giá của nhiều người, điểm môn Ngữ văn của Sóc Trăng năm nay cao có thể do các nguyên nhân sau: Đề không quá khó, học sinh được ôn tập kỹ. Bên cạnh đó, cũng có người đặt vấn đề kỳ thi năm nay mặc dù đề của Bộ nhưng người coi thi và chấm thi là giáo viên tại chỗ. Vậy trong quá trình tổ chức thi, cán bộ coi thi có dễ dãi với thí sinh? Trong quá trình chấm bài, giám khảo có nhẹ tay?

Môn thi khiến nhiều người (cán bộ quản lý và phụ huynh) “đau đầu” nhất vẫn là môn Tiếng Anh khi liên tục nhiều năm liền đứng ở vị trí “đội sổ” trong các môn thi của tỉnh dù môn học này được quan tâm nhiều, số tiết học cũng bằng các môn khác, học sinh ngoài học ở lớp vẫn rất chăm chỉ học thêm ngoài giờ.

Cụ thể, năm 2020 có tỉ lệ trên trung bình là 23,22% (điểm trung bình là 4,01). Năm 2018 là 11,12% (điểm trung bình là 3,44); năm 2019 là 17,90% (điểm trung bình là 3,81).

Kế đó là môn Lịch sử khi năm 2020 đạt tỉ lệ trên trung bình là 46,31% (điểm trung bình là 4,94). Trong khi đó, năm 2019 đạt tỉ lệ trên trung bình là 26,43% (điểm trung bình là 4,17); năm 2018 đạt tỉ lệ trên trung bình là 13,64% (điểm trung bình là 3,70).

C.X.L

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/bat-ngo-voi-diem-mon-ngu-van-o-soc-trang-1714439.tpo