Bất ngờ với Hóa chất Đức Giang Hà Nội

Kết thúc vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2020, đội bóng gây bất ngờ nhất chính là Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Hà, đội toàn thắng cả 4 trận, hạ cả hai 'đàn chị' được đánh giá là ứng cử viên vô địch-Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An để giành ngôi nhất bảng B.

Năm ngoái, chúng tôi trò chuyện với lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trong câu chuyện, lãnh đạo đội bóng chuyền nữ Thủ đô này đau đáu khát khao có ngày đội được như các CLB bóng chuyền mạnh khác để có thể nở mày nở mặt.

Bóng chuyền nữ nước nhà lâu nay đã hình thành thế chân kiềng với 3 đội: Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An. Ở giải VĐQG cũng như các giải đấu cúp khác, bộ 3 trên thay nhau thống trị. Năm nay, sau khi kết thúc vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020, bất ngờ khi Hóa chất Đức Giang Hà Nội với thành tích 4 trận thắng, giành ngôi nhất bảng B (Thông tin Lienvietpostbank giành ngôi nhất bảng A). Quá phấn khởi trước thành công bước đầu của đội nhà, ông bầu Đào Hữu Huyền đã thưởng nóng cho đội 1 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng rất lớn trong làng bóng chuyền nước nhà. Thường thì với một trận thắng, những đội bóng có tên tuổi, được tài trợ lớn thưởng từ 100 triệu đến 200 triệu đồng đã là nhiều, vì tiền thưởng cho chức vô địch chỉ là 100 triệu đồng. Giải năm nay, tuy số tiền thưởng được tăng lên 150 triệu đồng, nhưng nếu đem so sánh với số tiền thưởng 1 tỷ đồng của lãnh đạo Hóa chất Đức Giang Hà Nội thì thấy rằng ông bầu Đào Hữu Huyền quả là chịu chơi.

 Niềm vui chiến thắng của đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Ảnh: THU HƯƠNG

Niềm vui chiến thắng của đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Ảnh: THU HƯƠNG

4 năm trước, khi đội bóng được thành lập, ông Đào Hữu Huyền đã hứa tất cả VĐV khi về với đội bóng sẽ được lo chu đáo mọi khâu, từ nơi ăn chốn ở, nơi tập luyện, học văn hóa, cho đến chế độ đãi ngộ tốt, việc làm khi giải nghệ... Lương, thưởng của Hóa chất Đức Giang Hà Nội không phải thấp nếu so với các đội bóng mạnh khác. Cái đội bóng này thiếu, chính là thương hiệu và bề dày truyền thống. Phụ huynh luôn có xu hướng cho con em vào các đội, như: Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An và đây chính là điều khiến lãnh đạo, ban huấn luyện Hóa chất Đức Giang Hà Nội phải suy nghĩ. Không “ăn xổi” thì phải làm chắc từ gốc, đào tạo tốt tuyến trẻ. HLV phải có tâm, có chuyên môn để VĐV nể phục và thật may mắn, Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã mời được HLV Nguyễn Hữu Hà về cầm quân. Có thể về mặt chuyên môn, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Hà chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng nói về sự chuyên nghiệp trong làm nghề, khó có người hơn được HLV trưởng của Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

Trong thành công của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà ở vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020, nổi bật hơn cả là phụ công Bích Thủy; Mỹ Hoa, Hồng Phương, Thanh Liên, Lý Thị Luyến cũng chơi tốt hơn hẳn. Lối chơi của Hóa chất Đức Giang Hà Nội nhuần nhuyễn hơn, biết người biết ta. HLV Nguyễn Hữu Hà có sự tính toán khá kỹ cho từng trận đấu, từ cách bố trí đội hình, thay người, sử dụng chiều cao vây hãm đối thủ cho đến các phương án tấn công chủ lực trong những thời điểm quan trọng. Tất nhiên đội vẫn còn một số mặt hạn chế, nhưng ngôi đầu bảng B đã nói lên sức mạnh của thầy trò Nguyễn Hữu Hà.

Vui mừng trước thành công của đội nhà, ông Đào Hữu Huyền cho hay: “Với cú hích từ vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020, tôi sẽ quyết tâm đầu tư hơn nữa. Trước khi vòng 2 khởi tranh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội có thể sang Thái Lan tập huấn một tháng”.

Tại vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2020 diễn ra vào cuối năm nay, Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ ở cùng bảng với Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Vĩnh Long và Thanh Hóa. Trong khi đó, Thông tin Lienvietpostbank rơi vào bảng có Ngân hàng Công Thương, Hải Dương, Than Quảng Ninh và Đắc Lắc.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bat-ngo-voi-hoa-chat-duc-giang-ha-noi-624151