Bất ngờ với lý do đối tượng vi phạm giao thông nhặt đá, đập vào đầu CSGT

Đối tượng vi phạm giao thông khai nhặt đá, đập vào đầu CSGT ở khu vực đường Nguyễn Trãi , Hà Đông (Hà Nội) không phải do mâu thuẫn với tổ công tác mà do... nóng giận.

Nguồn tin trên báo Dân Trí, liên quan đến vụ CSGT bị người đàn ông cầm gạch đập trúng đầu xảy ra ở đường Nguyễn Trãi, ngày 28/7, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, sau khoảng 2 ngày hôn mê, Đại úy CSGT Mai Hồng Sơn (hiện đang công tác tại Đội CSGT số 7, CA TP.Hà Nội) đã tỉnh lại. Đại úy Sơn vẫn đang trong quá trình điều trị nên công an chưa thể giám định thương tật.

Cũng theo Đại tá Dũng, sau khi bị khống chế và đưa về trụ sở công an, Nguyễn Quang Hùng khai do nóng giận vì bị lập biên bản vi phạm giao thông nên đã dùng đá tấn công CSGT, không phải do mâu thuẫn với tổ công tác.

Thông tin trên báo Đất Việt, đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) có 2 tiền án, đang làm nghề tự do. Đối tượng thuộc thành phần bất hảo, có nhiều tiền án, tiền sự, bản chất hung hăng, thiên hướng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề xã hội.

Đối tượng Hùng nhặt viên đá đập vào đầu chiến sĩ CSGT.

Đối tượng Hùng nhặt viên đá đập vào đầu chiến sĩ CSGT.

Trước đó, chiều 26/7, vợ Hùng điều khiển xe máy chở con và đối tượng Hùng lưu thông trên địa bàn phường Văn Quán. 3 người đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác của Đội CSGT số 7, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã yêu cầu dừng xe, mời vào làm việc và thông báo lập biên bản vi phạm đối với vợ chồng Hùng. Đối tượng Hùng thấy vậy đã chửi bới tổ công tác rồi bất ngờ dùng đá đập mạnh vào đầu Đại úy Mai Hồng Sơn.

Cú đánh mạnh khiến nạn nhân bị thương, chảy máu và bất tỉnh tại chỗ. Đại úy Sơn nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Chiều 27/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hùng để làm rõ về hành vi gây thương tích cho người đang thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-ly-do-doi-tuong-vi-pham-giao-thong-nhat-da-dap-vao-dau-csgt-a443625.html