Bất ngờ với lý do người cha ném con trai 1 tuần tuổi xuống giếng

Do trong thời gian ở bệnh viện, Đạt bị mất 500.000 đồng, người này nghi vợ cầm nhưng không nói nên tức giận. Y sau đó bế con trai 7 ngày tuổi ném xuống giếng trong sự bàng hoàng của người thân.

Liên quan đến vụ bố ném con 1 tuần tuổi xuống giếng xảy ra ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), ngày 24/3, cơ quan Công an huyện này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Đạt (SN 1997), trú tại địa phương.

Người thân của Đạt thông tin, tối 22/3, sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, trong bữa cơm, giữa Đạt và vợ là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện liên quan đến tiền bạc.

Nguyên nhân là do trong thời gian ở bệnh viện, Đạt có mất 500.000 đồng và người này nghi vợ cầm nhưng không nói nên tức giận. Tuy nhiên, chị Hồng khẳng định là mình vừa sinh con không thể lấy tiền chồng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt.

Sau đó, Đạt vào buồng bế con trai 1 tuần tuổi đi vòng ra sau nhà rồi bất ngờ ném cháu bé xuống giếng. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người không thể cứu bé được.

Được biết, khi ăn cơm, Đạt và anh rể chỉ uống nửa lon bia và vui vẻ với mọi người. Hai vợ chồng Đạt mới cưới nên rất thương nhau, trước khi xảy ra sự việc Đạt còn rất vui vẻ với con.

Theo chính quyền địa phương, Đạt mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ. Đạt làm nghề lái máy múc, còn vợ vừa nghỉ việc để sinh con.

Theo ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, gia đình Đạt thuộc hộ cận nghèo. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, như tin đã đưa, vào tối 22/3, Trương Văn Đạt, trú tại bản Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ mình đã bế con mới đẻ 7 ngày tuổi ném xuống giếng.

Khi được vớt lên, cháu bé đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-ngo-voi-ly-do-nguoi-cha-nem-con-trai-1-tuan-tuoi-xuong-gieng-269631.htm