Bất ngờ với lý do nhóm thanh niên mang hàng nóng đi gây rối

Ngày 15/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết đã làm rõ và bắt giữ nhóm 16 đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tối 10/4, Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nhóm khoảng 20 thanh niên điều khiển 10 xe máy mang theo hung khí, di chuyển với tốc độ cao trên địa bàn.

Qua xác minh, Công an làm rõ, vào khoảng 20h30 ngày 9/4, Đặng Quốc Tuấn (SN 2001, ở Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng bạn đến hồ Đại Lải chơi, bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy ném vật cứng vào người.

Sau khi về nhà, nhóm của Tuấn nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Con Giun Đất” với nội dung gạ gẫm, hẹn đánh nhau. Tuấn đồng ý hẹn đánh nhau ở khu vực gần nhà máy Honda thuộc địa phận phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng 20h ngày 10/4, Đặng Quốc Tuấn cầm đầu nhóm đi trên 10 xe máy mang theo hung khí là kiếm, phóng lợn, tuýp sắt, đinh ba, vỏ chai bia đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm đối thủ.

Sau đó, tài khoản “Con Giun Đất” cho biết là người ở huyện Sóc Sơn, nên các đối tượng di chuyển đến địa phận thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại đây, thấy 1 nhóm thanh niên khác đứng gần cây đa thôn Lập Trí, cho rằng đó là đối tượng "gây hấn" với mình nên nhóm của Đặng Quốc Tuấn đã ném chai bia vào nhóm thanh niên ở gốc đa rồi di chuyển về TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 12/4, Công an huyện Sóc Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trung Kiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-ngo-voi-ly-do-nhom-thanh-nien-mang-hang-nong-di-gay-roi-332178.html