Bất ngờ với lý do Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức

Chỉ ít ngày sau khi bầu Đức tuyên bố sẽ đem về số tiền hàng trăm tỉ đồng cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) nếu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Cấn Văn Nghĩa từ chức, sáng nay Thường trực VFF đã thông qua đơn xin thôi chức của ông Nghĩa.

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF và được Thường trực VFF thông qua. Ảnh: VFF

Trong lá đơn từ chức gửi lên Thường trực Ban chấp hành VFF, tuyệt nhiên ông Cấn Văn Nghĩa không đề cập đến những vấn đề khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ cho VFF, nhất là thời điểm VFF đang cần nguồn tài chính để tái ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự.

Ông Nghĩa thông báo sức khỏe giảm sút, không thể kham nổi cùng lúc 2 công việc nặng nề ở VFF và Hiệp hội Thể thao dưới nước. Theo phát ngôn của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, lý do ông Nghĩa rút lui không liên quan tới khó khăn tài chính hay liên quan đến chuyện kiếm nguồn tiền trả lương để gia hạn hợp đồng HLV Park Hang-seo.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa đã xin rút khỏi hết các chức danh và Thường trực VFF sẽ phải tìm người thay thế. Ảnh: VFF

Cũng cần nói thêm, thời điểm ông Nghĩa đắc cử ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính vào ngày 8.12.2018 thì đã có chức danh bên Hiệp hội thể thao dưới nước; thế nên lý do muốn tập trung cho công việc bên Hiệp hội Thể thao dưới nước có thể chỉ là cách nói.

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, ông Nghĩa đã dính đến nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính, truy thu thuế và hiện vẫn đang trong quá trình hanh tra để có kết luận cuối cùng.

Ông Trần Anh Tú (trái) là một trong ứng viên cho vị trí của ông Nghĩa. Ảnh: VFF

Theo chia sẻ với những người thân cận, ông Nghĩa xin rút bởi cảm thấy quá mệt mỏi. Thời gian qua, ông liên tục chịu sự công kích cá nhân của một bộ phận báo chí, đặc biệt là sau khi nguyên Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông Đoàn Nguyên Đức tấn công trực diện trên truyền thông.

Theo Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, việc kiếm tiền kể từ khi đắc cử không phải vấn đề và không liên quan đến quyết định xin rút, khi sau 6 tháng đầu năm 2019 đã mang về cho VFF 148 tỉ đồng, cao hơn chỉ tiêu 120 tỉ đồng đề ra.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/bat-ngo-voi-ly-do-pho-chu-tich-vff-can-van-nghia-tu-chuc-740752.ldo