Bất ngờ với số người chết vì lạm dụng đồ uống có cồn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 3 triệu người tử vong liên quan đến lạm dụng đồ uống có cồn chủ yếu là do tai nạn giao thông và bạo lực.

Ảnh minh họa

Theo thống kê, trong số các trường hợp tử vong liên quan đến lạm dụng đồ uống có cồn có 28% là do bị thương trong các vụ tai nạn giao thông, tự gây thương tích hay bạo lực giữa các cá nhân với nhau.

Khoảng 21% trường hợp tử vong do rối loạn tiêu hóa và 19% do các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ung thư và rối loạn tâm thần.

WHO ước tính thế giới có 283 triệu người lạm dụng đồ uống có cồn.

Cơ quan này kêu gọi tất cả các nước nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe và xã hội của tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn.

WHO hối thúc các nước nhanh chóng có biện pháp như tăng thuế kinh doanh đồ uống có cồn nhằm giảm sức mua, ra lệnh cấm hoặc hạn chế quảng cáo đồ uống có cồn.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/bat-ngo-voi-so-nguoi-chet-vi-lam-dung-do-uong-co-con/783967.antd