Bất ngờ với tỷ lệ cược của các nhà cái ở trận U23 Việt Nam - U23 UAE

Đứng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, không ngạc nhiên khi hầu hết các nhà cái đánh giá khả năng giành chiến thắng của đội bóng tây Á U23 UAE cao hơn so với U23 Việt Nam.

Vào lúc 17h15 chiều nay 10/1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn vòng bảng U23 châu Á 2020 gặp đối thủ ngang sức ngang tài U23 UAE, đối thủ chúng ta chạm trán khá nhiều lần trong hai năm qua ở nhiều cấp độ và có được kết quả khá cân bằng.

Tổng hợp số liệu từ nhiều nhà cái nổi tiếng thế giới như Williams Hill, Bwin... tỉ lệ cược cho chiến thắng của U23 UAE là 1 ăn 2,51, cao hơn so với U23 Việt Nam (1 ăn 2,79). Trong khi, tỉ lệ cược cho kết quả hòa là 1 ăn 2,94.

Trong khi đó, 2 tỉ số dễ xảy ra nhất là 2 đội hòa 0-0 (1 ăn 2,23) và U23 UAE thắng 1-0 (1 ăn 4,39). Tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam được các nhà cái đặt tỉ lệ 1 ăn 4,85.

Theo các tỷ lệ trên cho thấy các nhà cái đều đánh giá U23 UAE cao hơn so với U23 Việt Nam. Điều này không quá khó hiểu, bởi trên BXH FIFA, tuyển UAE hiện đứng thứ 71 cao hơn khá nhiều so với Việt Nam, chúng ta hiện mới chỉ xếp thứ 94 dù đã liên tục thăng hạng trong hai năm qua.

Trên bình diện châu Á, giải VĐQG UAE nổi tiếng hơn và có nhiều cầu thủ xuất ngoại thi đấu ở các nền bóng đá phát triển hơn. Chính vì thế, các trang thông tin chuyển nhượng quốc tế định giá cầu thủ UAE cao hơn hẳn Việt Nam.

Đánh giá từ các nhà cái có tính chất tham khảo khá cao, bởi trong bóng đá vốn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ và mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ sau khi hai đội rời sân sau 90 phút tranh tài.

Tỷ lệ cược của các nhà cái ở trận U23 Việt Nam- U23 UAE nghiêng về chiến thắng cho đội bóng tây Á

Tỷ lệ cược của các nhà cái ở trận U23 Việt Nam- U23 UAE nghiêng về chiến thắng cho đội bóng tây Á

Trước đó, Liên đoàn bóng đá AFC cho rằng trận mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 UAE (17h15 ngày 10/1) là rất đáng chú ý: "Khác với năm 2018, Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với tư cách ứng viên vô địch. Họ sẽ đối đầu UAE ở trận mở màn và thật thú vị khi xem Quang Hải cùng đồng đội đối mặt một áp lực lớn.

Các Ngôi sao vàng đã có thêm nhiều chiến công đáng kể, từ khi lên ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Họ vô địch AFF Cup 2018, lọt vào 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2019.

Sau khi đánh bại UAE vào tháng 11, Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cũng là vòng loại của Asian Cup 2023.

Trong quá khứ, UAE thường có các đội tuyển quốc gia mạnh hơn Việt Nam, nhưng nếu đại diện ĐNÁ có thêm một chiến thắng (trước UAE) ở cấp độ U23, cán cân sức mạnh có thể thay đổi khi các đội của HLV Park Hang-seo không ngừng tiến bộ".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-ngo-voi-ty-le-cuoc-cua-cac-nha-cai-o-tran-u23-viet-nam-u23-uae-82333-11.html