Bắt người cậu ruột quan hệ với cháu gái đến mang bầu

Người cậu đồi bại xâm hại tình dục cháu gái nhiều lần khiến bé có bầu. Sợ bị bại lộ, gã đưa cháu tới Bệnh viện Từ Dũ phá thai. Tại đây, hành vi thú tính của người cậu này đã bị các bác sĩ phát hiện.

Người cậu trong vụ việc này là Lê Văn Chưa (45 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang), nạn nhân là bé Nguyễn Thu Hà (14 tuổi, cháu ruột của Chưa). Sáng nay (21/8), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Chưa để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Được biết, bé Hà có hoàn cảnh rất thương tâm. Trước đây, gia đình bé sống tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Tuy nhiên, sau đó một biến cố lớn xảy ra với gia đình cháu. Lúc Hà được 2 tuổi thì mẹ qua đời vì bị điện giật. Một mình cha Hà làm mướn nuôi ba người con nhỏ. 7 năm sau ngày mồ côi mẹ, Hà mồ côi cha. Từ đó, anh em Hà tứ tán mỗi người một nơi. Hà được gửi về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu được biết, Chưa không biết chữ, không có vợ con. Hằng ngày gã đi chăn bò mướn cho người trong xóm. Theo lời khai của Hà, những ngày khủng khiếp với bé gái này bắt đầu từ năm 2016. Hà bị chính người cậu ruột hiếp dâm trong căn nhà đó. Theo Hà, cứ đêm xuống người cậu thường vào làm chuyện đó với bé. Sợ hãi và hoảng loạn nhưng Hà không dám kể lại với ai.

Theo điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, mỗi tuần người cậu này quan hệ tình dục với bé từ 2-3 lần. Tội ác xảy ra ngay tại phòng ngủ của Hà vào ban đêm. Sau nhiều đêm như vậy, Hà có thai. Ngày 17/6/2019, thấy cháu chảy máu cam, ông Chưa đã đẫn Hà tới Trạm y tế xã Dưỡng Điềm (Châu Thành) để khám. Tại đây, các bác sĩ thông báo Hà có thai khoảng 21-22 tuần tuổi. Sau đó, để che đậy hành vi, người cậu này tiếp tục dẫn cháu gái tới Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để phá thai nhưng thai lớn không phá được.

Sự việc bị phát giác khi Chưa dẫn bé Hà tới Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để phá thai trong ngày 21/6. Quá trình thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện thấy Hà mang thai được 21- 22 tuần tuổi, trong khi hồ sơ thể hiện cháu vẫn còn quá nhỏ.

Sau khi được động viên vỗ về, Hà đã kể lại toàn bộ sự việc cho các bác sĩ nghe. Ngay lập tức, Bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Sau đó, Chưa đã được các cán bộ Công an phường Nguyễn Cư Trinh đưa về trụ sở để làm việc và sau đó được đưa về Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) điều tra làm rõ. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng vào cuộc hỗ trợ pháp lý cho bé gái.

Sau đó, ngày 1/7, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an có kết luận giám định thể hiện Chưa là cha ruột của thai nhi do bé Hà sinh ra ngày 26/6. Chưa cũng khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-nguoi-cau-ruot-quan-he-voi-chau-gai-den-mang-bau-20190821111520951.htm