Bắt người chồng đánh vợ tử vong trên giường vì ghen tuông

Mới đẻ con gái, vì gia đình người vợ đi làm cấp dưỡng ở Hải Dương, do nơi làm xa nên thi thoảng ở lại nơi làm việc. Thế nhưng, chồng chị lại nghi ngờ ghen tuông, gây gổ rồi dẫn tới vụ án mạng thương tâm.

Thông tin tới PV vụ án mạng thương tâm chồng đánh vợ tử vong tại nhà, ngày 5/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giam đối với Đỗ Văn Quyền (SN: 1957, thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi giết người, để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 3/6, tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Văn Quyền trong cơn cuồng ghen đã đánh chết vợ - chị Nguyễn Thị T. ngay trên giường ngủ trưa.

 Đối tượng giết vợ vì ghen tại cơ quan điều tra.

Đối tượng giết vợ vì ghen tại cơ quan điều tra.

"Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T.( 49 tuổi), hiện có 3 con, con gái mới đẻ, thời gian này chị có đi làm cấp dưỡng ở Hải Dương, do đi làm xa nên thỉnh thoảng chị ở lại nơi làm việc. Được 3 tháng, chồng nghi ngờ vợ, ghen tuông đã đánh chị T. tử vong khi nghỉ trưa tại nhà”, người dân xã Hồng Phòng, TX Đông Triều cho biết.

Sau khi đánh chết vợ, ông Quyền bỏ trốn, các con đã hô hào người dân đến cứu mẹ và báo cáo cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày lực lượng Công an, Quyền bị bắt.

Tại cơ quan Công an thị xã Đông Triều, Quyền đã thừa nhận hành vi đánh vợ dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đã được Công an TX Đông Triều bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-nguoi-chong-danh-vo-tu-vong-tren-giuong-vi-ghen-tuong-1065432.html