Bắt người đàn ông lừa bé gái 12 tuổi lấy gần 45 triệu

Lộc đến tỉnh Bình Phước để bán thuốc thông bồn cầu. Khi đến một hộ dân thấy chỉ có bé gái 12 tuổi ở nhà, anh ta dụ dỗ lấy gần 45 triệu đồng.

Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Phạm Văn Lộc (39 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội), để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: L.Ngân.

Khoảng 11h ngày 6/1, Lộc đến xã Bù Nho, huyện Phú Riềng để bán thuốc thông bồn cầu. Anh ta đến nhà chị Đặng Thị Yến (35 tuổi, ở thôn Tân Lực) chào hàng thì chủ nhà đi vắng chỉ còn Phạm Thân Kỳ Duyên (12 tuổi, con chị Yến).

Sau khi quan sát thấy nhà chỉ có Duyên, Lộc nảy sinh ý định lừa đảo.

Người đàn ông 39 tuổi nói đã gặp, trao đổi với chị Yến trước đó, rồi dụ dỗ Duyên vào nhà lấy tiền trong heo đất đưa cho mình.

Tin lời, Duyên lấy heo đập ra được 44,8 triệu đưa cho Lộc. Khi Lộc chuẩn bị rời đi thì chị Yến về hô hoán hàng xóm bắt giữ anh ta giao công an.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-nguoi-dan-ong-lua-be-gai-12-tuoi-lay-gan-45-trieu-post1033481.html