Bắt người đàn ông mang 'hàng nóng' mỗi khi ra đường suốt 5 năm

Từ năm 2015 đến nay, sau khi mua được khẩu súng colt của người lạ, mỗi khi ra đường, Tú thường mang theo 'hàng nóng' để phòng bất trắc. Bạch Hiền

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ. Ảnh: Công Lý

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ. Ảnh: Công Lý

Ngày 7/4, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang tiến hành xử lý một người đàn ông thường xuyên mang súng ra đường và có ma túy ở nhà ở.

Trước đó, ngày 5/4, tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hải Phòng cùng Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) phát hiện một người đàn ông đi xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khám xét trong cốp xe máy điện Công an phát hiện có 1 khẩu súng (dạng súng colt xoay) cùng 3 viên đạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng này khai nhận là Nguyễn Đình Tứ (SN 1982, trú tại số 5/24/109 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Tứ khai mua khẩu súng này giá 3 triệu đồng tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn của một người lạ từ năm 2015. Kể từ đó, đi đâu Tú cũng cũng mang theo để phòng bất trắc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của Tứ ở phường Lạch Trạch, công an thu giữ 16 viên nén màu cam, 3 viên nén màu xáu; tinh thể màu trắng trong 3 túi nilon, 1 viên đạn, 1 cân tiểu ly.

Tứ khai đó là thuốc lắc và ketamin được y mua cuối tháng 2/2020 của một thanh niên lạ mặt ở đường tàu Mê Linh, quận Lê Chân.

Sau khi người này phát giá 250.000 đồng/1 viên thuốc lắc; 500.000 đồng/1 gói ketamin, Tứ đã lấy 7.000.000 đồng có sẵn để mua 20 viên nén hình lục lăng màu cam và màu xám cùng 4 gói nilon bên trong đựng ketamin.

Tứ cất trong người rồi mang về nhà, lấy 1 viên nén và nửa túi ketamin sử dụng, số còn lại cất giấu vào hộp giấy để dùng dần thì bị thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rox và xử lý theo quy định của pháp luật.

(t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-nguoi-dan-ong-mang-hang-nong-moi-khi-ra-duong-suot-5-nam-a318663.html