Bắt nhân viên quán karaoke nhốt trong nhà nghỉ, ép 'tiếp khách'

Nhóm đối tượng ở Triệu Sơn (Thanh Hóa) thường đến các nhà trọ bắt ép các cô gái làm nhân viên quán karaoke đem nhốt vào một nhà nghỉ trên địa bàn để ép 'tiếp khách'.

Các đối tượng Ánh, Giang, Anh, Thắng (từ trái qua phải).

Các đối tượng Ánh, Giang, Anh, Thắng (từ trái qua phải).

Ngày 6/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Trọng Ánh (SN 1991); Trần Hoài Giang (SN 1993) đều trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Thế Anh (SN 1987) trú phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa; Lê Viết Thắng (SN 1978) trú xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đây là ổ nhóm chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Lê Viết Thắng cầm đầu.

Theo điều tra, các đối tượng thường đến các nhà trọ bắt ép các cô gái làm nhân viên quán karaoke đem nhốt vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) để "tiếp khách".

Chỉ tính từ tháng 11/2018 đến khi bị bắt, ổ nhóm trên đã nhiều lần thực hiện việc ép buộc các cô gái tiếp khách tại quán karaoke.

Sau khi điều tra, làm rõ, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng trên, đồng thời khám xét nơi ở của Thắng và Ánh thu giữ 2 khẩu súng tự chế và 1 gói ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai nhận do muốn tranh giành địa bàn bảo kê, chăn dắt các nữ nhân viên quán karaoke nên đã bắt giữ người trái phép.

Đến ngày 30/11, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-nhan-vien-quan-karaoke-nhot-trong-nha-nghi-ep-tiep-khach-post284057.info