Bắt nhanh 2 con nghiện trộm hơn 100 triệu đồng

Chưa đầy 24h sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt khẩn trương truy xét và bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại cho bị hại.

Ngày 21-1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt cho biết, đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Xuân Thiện (23 tuổi, ngụ xã Nam Hà, H.Lâm Hà - Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Hào (21 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, H.Lâm Hà) về hành vi trộm cắp tài sản gồm nhẫn, dây chuyền vàng... trị giá trên 100 triệu đồng của người dân. Cả hai đều nghiện ma túy nặng. Riêng Thiện có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Thiện nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản nên rủ Hào tham gia. "Khổ chủ" chúng nhắm đến là anh T.Q.N (34 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, P.10, TP.Đà Lạt). Biết trong phòng trọ của anh N. có cất giữ tài sản giá trị nên cả hai lên kế hoạch trộm cắp.

Khoảng 19h ngày 19-1, lợi dụng anh N. đi làm vắng nhà, Hào cảnh giới còn Thiện dùng kìm cắt, găng tay, cờ lê chuẩn bị trước bẻ khóa, đột nhập vào nhà anh N, phá tủ, lục tìm lấy được 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng đính đá, 1 lắc tay vàng, thậm chí đập cả con heo đất của anh N. để lấy tiền bên trong. Sau đó, chúng mang tài sản trộm được đi cất giấu tại phòng trọ của Hào trên đường Trần Nhân Tông, P.8, TP. Đà Lạt.

Trở về nhà, thấy mất tài sản, anh N. vội báo Công an. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình trong công tác, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt truy xét, chưa đầy 24h đã xác định, tóm gọn 2 kẻ trộm khi chúng chưa kịp tẩu tán, tiêu xài số tài sản trộm cắp.

N.Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-gon-2-con-nghien-trom-cap-tai-san_106258.html