Bát nháo xe hộ đê, thừa giải pháp chỉ sợ thiếu quyết tâm…

Các giải pháp được đề xuất như chia sẻ dữ liệu, hậu kiểm đều khả thi, vấn đề là các cơ quan có làm hết trách nhiệm của mình hay không?

Buổi tọa đàm trực tuyến đã làm rõ thực trạng loạn phù hiệu xe hộ đê và giải pháp chấn chỉnh tình trạng này.

Sáng 3/10, sau loạt bài điều tra về vấn nạn xe hộ đê tràn lan, Báo Giao thông tiếp tục tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến về vấn đề với sự tham dự của nhiều khách mời đến đến từ các đơn vị liên quan.

Theo ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, năm 2018, Trung ương cấp 568 biển xe hộ đê, trong khi đó, các địa phương cấp 1.867 biển. Danh sách này sẽ sớm được công khai để người dân giám sát việc cấp và sử dụng có đúng mục đích hay không?

Xem chi tiết tại video dưới đây do Truyền hình Giao thông thực hiện:

Hoàng Việt - Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-bat-nhao-xe-ho-de-thua-giai-phap-chi-so-thieu-quyet-tam-d274101.html