Bất nhất ở Real Madrid

Paul Pogba có trận đấu rất hay với Manchester United khi đánh bại Inter Milan 1-0 ở Singapore. Tiền vệ người Pháp có màn kéo bóng qua 3 cầu thủ Inter rất đẳng cấp và chơi đầy hứng khởi cùng 'Quỷ đỏ'. Người hâm mộ Manchester United có thêm hy vọng Pogba sẽ ở lại Old Trafford mùa giải tới.

Paul Pogba có trận đấu rất hay với Manchester United khi đánh bại Inter Milan 1-0 ở Singapore. Tiền vệ người Pháp có màn kéo bóng qua 3 cầu thủ Inter rất đẳng cấp và chơi đầy hứng khởi cùng “Quỷ đỏ”. Người hâm mộ Manchester United có thêm hy vọng Pogba sẽ ở lại Old Trafford mùa giải tới.

Bale được nhiều đại gia chào mời nhưng với điều kiện phải... hạ giá

Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane vẫn không từ bỏ ý định kéo đồng hương này sang Bernabeu ngay trong mùa hè 2019. Ông cho biết có kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng trong mùa hè này và mọi người có cơ hội tới ngày 31-8 để nhìn thấy sự thay đổi. Real Madrid cần đổi đội hình mà ông là người quyết định. Real Madrid đã bỏ ra 270 triệu bảng từ đầu mùa chuyển nhượng tới nay để có Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrygo nhưng HLV người Pháp vẫn coi Pogba là mảnh ghép quan trọng cần có cho Real Madrid dù phía Manchester United đẩy giá lên 180 triệu bảng.

Chủ tịch Florentino Perez đã có cuộc nói chuyện với Zidane về Paul Pogba và Gareth Bale. Ông Perez muốn HLV Zidane thay đổi suy nghĩ về 2 cầu thủ này. Đó là tạm quên Pogba ở mùa hè này để tạo cơ hội cho Bale thi đấu. Zidane bảo rằng ông rất tôn trọng Bale trước quyết tâm muốn tiếp tục là cầu thủ Real Madrid nhưng ông không nhìn thấy tương lai của cầu thủ này với Real Madrid và muốn lấy Pogba làm trọng tâm cho “Kền kền trắng”.

Real Madrid thua Bayern Munich 1-3 trong trận đấu mà Zidane gạch tên Bale ra ngoài. Ông cho biết trong vòng 24 tiếng hoặc 48 tiếng đồng hồ tiếp theo, Bale sẽ rời Real Madrid. Có thông tin tiền vệ xứ Wales sẽ quay trở lại Tottenham khi đồng ý giảm lương. Tiền vệ Thiago của Bayern Munich bắn tiếng với Bale rằng “Hùm xám” luôn rộng cửa chào đón anh gia nhập. Tân binh Hazard có trận ra mắt không như ý, chỉ với 1 cú sút trúng đích và 1 cú đá phạt. Hazard dù đã lên tiếng mặc áo số 23 nhưng ở trận này khoác áo số 50 vì hy vọng người mặc áo số 7 là Diaz sẽ ra đi trong vài tuần nữa. ngay cả số 10 ưa thích đang thuộc về Luka Modric cũng đang có khả năng sang Inter Milan. Trong khi đó, tân binh Rodrygo có cú đá phạt rất đẹp ghi bàn thắng danh dự cho Real Madrid.

Sự không thống nhất về nhân sự giữa Chủ tịch Perez và HLV Zidane dễ đẩy đội bóng vào thế khó, nhất là việc bán đi các cầu thủ không được thuận lợi. Napoli không đáp ứng nổi mức phí 35 triệu bảng mà Real Madrid đòi cho James Rodriguez. Modric mùa hè trước từng được Inter Milan lôi kéo bất thành vì Real Madrid không chịu ngồi vào thương thảo nhưng lần này có vẻ rất sẵn sàng.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_209720_bat-nhat-o-real-madrid.aspx