Bắt nhiều đối tượng nguy hiểm ở vùng ven Sài Gòn

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sau 5 ngày ra quân, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thủ Đức phối hợp với công an một số phường nhanh chóng khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán. Trong đó, lực lượng phối hợp đã tóm được một băng nghiện ma túy đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản.

Ngay sau buổi lễ ra quân vào tối 16-7, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai một số kế hoạch và gặt hái nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ huy Đội cử trinh sát nắm địa bàn, rà soát các nhóm, tụ điểm phức tạp.

Lúc 20 giờ ngày 18-7, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra khách sạn An Nguyên (đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu), phát hiện Vũ Phú Quý (SN 2002, quê Bạc Liêu), Tạ Trường Huy (SN 2002, ngụ TP.Cần Thơ), Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2002, trú Q.Thủ Đức), Trần Minh Thư (SN 2003, ngụ Q7) và Trương Thị Diễm (SN 2005, ngụ Q.Gò Vấp) đang tụ tập sử dụng ma túy. Đây là nhóm đối tượng trước đó đã bị Tổ hình sự đặc nhiệm lập kế hoạch triệt phá về hành vi cướp giật tài sản nên đưa tất cả về trụ sở làm rõ.

Quý, Huy và Tuấn trong băng cướp giật cùng hung khí và tang vật

Quý, Huy và Tuấn trong băng cướp giật cùng hung khí và tang vật

Quá trình điều tra, các đối tượng khai trước lúc bị kiểm tra vài giờ đã thực hiện vụ giật dây chuyền của phụ nữ đi đường. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 18-7, Quý điều khiển xe máy BS: 60K2-6547, còn Huy đi xe BS: 67K5-4496 rảo quanh các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khi đến trước nhà số 264 đường Gò Dưa (KP2, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), Quý phát hiện chị Trần Thị Chiến (SN 1987) chạy xe máy đeo dây chuyền vàng nên bám sát, còn Huy chạy theo sau cản địa người truy đuổi. Sau đó, 2 tên đem "chiến lợi phẩm" vào khách sạn An Nguyên. Đến trưa cùng ngày, Quý chở bạn nghiện là Thư đến tiệm vàng ở Dĩ An (Bình Dương) bán được 4,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy quay về khách sạn sử dụng cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngoài ra, hai gã bất hảo này còn cùng Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn và một số tên đồng bọn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác từ đầu tháng 6-2020 tại P.Tam Bình và Bình Chiểu. Tài sản chúng cướp là điện thoại và dây chuyền vàng. Hiện các bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo nên cơ quan chức năng đề nghị ai là nạn nhân của "bầy quạ đen" này, sớm đến Đội Cảnh sát hình sự trình báo sự việc. Cả Quý và Huy đều có tiền án "cướp giật tài sản".

Một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình khám xét nơi ở của chúng, công an thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm. Các đối tượng khai mục đích dùng để tấn công, chống trả nếu bị truy đuổi sau khi gây án.

Phương tiện Hiếu sử dụng đi trộm

Song song đó, Tổ hình sự đặc nhiệm phối hợp với công an các phường tăng cường tuần tra mật phục tại các địa điểm phức tạp. Lúc 8 giờ ngày 18-7, lực lượng trinh sát làm nhiệm vụ tại khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì phát hiện, bắt giữ Lê Trần Tuấn Kiệt khi đang đi tìm tài sản trộm cắp với 3 cây đoản (dụng cụ bẻ khóa xe máy).

Tại cơ quan công an, Kiệt khai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy tại chợ đầu mối. Cụ thể, lúc 4 giờ sáng 24-6, Kiệt cuỗm xe máy BS: 29H1-598.82 của anh Đào Xuân Trang; khoảng 8 giờ 30 sáng 10-7 "khoắng" xe máy BS: 38B1-163.11 của người phụ nữ tên Hường; vào 4 giờ 25 ngày 12-7 tiếp tục trộm xe máy BS: 61C1-992.36 của người phụ nữ tên Duyên.

Tiếp tục tăng cường tuần tra, lúc 15 giờ 30 ngày 17-7, CAP Linh Trung phát hiện Trần Trung Hiếu (SN 1984, ngụ Q9) điều khiển xe máy BS: 60X1-7550 có biểu hiện bất thường nên chặn lại kiểm tra, thu giữ trong người đối tượng 1 CMND, giấy đăng xe của 2 người dân có hộ khẩu tại Đồng Nai và Q2.

Qua xác minh, cả 2 người có tên trong giấy tờ trên đều cho biết là nạn nhân của 2 vụ trộm và cướp giật tài sản xảy ra tại Q9 và Q2. Biết không thể quanh co, Hiếu thừa nhận đang trên đường đi trộm cắp tài sản thì bị công an phát giác.

Chỉ sau 5 ngày ra quân, ngoài việc tóm gọn các đối tượng cộm cán, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Q.Thủ Đức còn kịp thời ngăn chặn 5 nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị đánh nhau và sử dụng ma túy, khoảng gần 30 người liên quan đã được bàn giao cho công an các phường tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Đội Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với công an các phường thực hiện đợt cao điểm, quyết tâm kéo giảm tội phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tom-gon-nhieu-doi-tuong-nguy-hiem_96285.html