Bắt nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; xét xử 'vụ Nhật Cường'

Một bác sĩ nha khoa bị kẻ trộm xe máy sát hại, xét xử vụ án buôn lậu xảy ra ở Công ty Nhật Cường, khởi tố đối tượng tổ chức cho 52 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, nhóm 'nữ quái' chuyên móc túi ở chợ Đà Lạt,… là những vụ việc nóng trong những ngày qua.

Bắt khẩn cấp nghi can sát hại bác sĩ nha khoa

Phát hiện một xe máy đậu trước tiệm thuốc tây của bác sĩ Tài, Thủy liền đến để bẻ khóa trộm. Bị phát hiện, tri hô, Thủy rút dao đâm một nhát vào vùng ngực anh Tài rồi leo lên xe do Đông chờ sẵn tẩu thoát... Xem chi tiết tại đây.

Nam tài xế giết vợ con rồi nhảy lầu

Thường ngày, Khánh làm tài xế xe công nghệ còn chị A. ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con. Buổi chiều hôm xảy ra sự việc, Khánh có uống bia cùng cha vợ.

Khi quay về phòng trọ, giữa Khánh và vợ xảy ra mâu thuẫn sau đó đã cầm dao chém chết vợ và con rồi lên sân thượng của chung cư nhảy xuống đất tự vẫn… Xem chi tiết tại đây.

Xét xử vụ án buôn lậu xảy ra ở Công ty Nhật Cường

Những ngày vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn và bị truy nã) với cương vị là Tổng Giám đốc được xác định là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Nhật Cường.

“Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường”, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh… Xem chi tiết tại đây.

Nhóm “nữ quái” chuyên móc túi ở chợ Đà Lạt

Đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hậu, Vân và Hải rủ thêm Lê Vi Vũ tới Đà Lạt để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản ở khu vực chợ đêm. Chúng thống nhất phân chia nhiệm vụ: Hậu, Vân là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; Hải là người cảnh giới và nhận tài sản trộm cắp được đem đưa cho Vũ tẩu tán… Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho 52 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát xác định Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng ra thuê và tổ chức cho 52 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại địa bàn tỉnh… Xem chi tiết tại đây.

Đột kích trường gà tại Village Garden, bắt 47 đối tượng

Đột kích trường gà tại Village Garden (khu vực 5, phường An Tây, TP Huế), lực lượng Công an bắt quả tang Mai Bá Lộc và Hoàng Ngọc Phúc đang tổ chức cho 47 đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà. Lực lượng Công an thu giữ trong người các đối tượng tổng số tiền gần 15 triệu đồng, 1 hồ gà, 5 con gà chọi và nhiều tang vật liên quan tổ chức đá gà… Xem chi tiết tại đây.

Liều lĩnh đập phá máy ATM để trộm tiền

Công an thị xã Bến Cát nhận tin báo về việc các máy ATM của Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng SeABank có dấu hiệu bị đập phá, trộm tài sản. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Bùi Công Hải là thủ phạm nên đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt… Xem chi tiết tại đây.

Đối tượng ngáo đá gây tội ác đau lòng

Người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà D do bị con trai hành hung. Khi người dân sang nhà thì phát hiện cửa đã bị khóa trái bên trong nên không ai dám vào vì biết Nam là đối tượng côn đồ, hung hãn, sử dụng ma túy.

Sau đó, người dân bàng hoàng phát hiện bà D gục chết bên cạnh giếng nước bên hông nhà, trên cổ có vết cắt, còn Nam ngồi trong nhà có biểu hiện “ngáo đá”… Xem chi tiết tại đây.

V.Cường (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nong-trong-tuan-bat-nhieu-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-xet-xu-vu-nhat-cuong-640323/