Bắt nhịp sống xanh

Những năm gần đây, 'sống xanh' là xu hướng phổ biến của phong cách sống hiện đại trong giới trẻ. Với những thông điệp ý nghĩa, hành động thiết thực, 'sống xanh' dần trở thành tiêu chuẩn chung trong thời đại mới, tác động tích cực tới suy nghĩ, hành động của mỗi người.

Như một thói quen, cứ vào dịp cuối năm, bạn Hồng Ngân (25 tuổi, thị xã Sa Pa) lại kiểm tra tủ quần áo của mình, chọn những bộ đồ không còn phù hợp với bản thân nhưng vẫn còn lành để làm từ thiện. Những bộ quần áo còn sử dụng được, Ngân cất gọn gàng. Thay vì thói quen mua quần áo mỗi khi giao mùa, từ khi biết tới lối “sống xanh”, Hồng Ngân chỉ mua những bộ trang phục thực sự cần thiết với mình, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường.

Lối “sống xanh” còn được các bạn trẻ thể hiện qua việc lựa chọn đồ ăn, thức uống vừa đủ, tiết kiệm. Bạn Nguyễn Thị Hà Giang (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) bày tỏ quan điểm: Trước kia, mình có thói quen đi siêu thị mỗi tuần, mua nhiều thực phẩm để trong tủ lạnh ăn dần. Nhưng bây giờ, mình chỉ mua vừa đủ lượng thực phẩm mỗi ngày, ăn hết mới mua tiếp. Như vậy, vừa tránh lãng phí, giảm thiểu rác thải đồ ăn ra môi trường, vừa giúp bản thân có ý thức sử dụng hết số thực phẩm đã mua.

Để thực hiện lối “sống xanh”, nhiều bạn trẻ ở Lào Cai cũng chọn cho mình những hành động thiết thực bảo vệ môi trường như sử dụng túi sinh học, sử dụng đồ có thể dùng lại nhiều lần và hạn chế việc sử dụng đồ nhựa 1 lần.

“Theo em biết, thời gian để phân hủy 1 chiếc cốc nhựa ở ngoài môi trường là hàng trăm năm. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái, môi trường mà chúng ta đang sống. Bởi lẽ đó, em cố gắng hạn chế sử dụng sản phẩm dùng 1 lần được làm bằng nhựa. Em nghĩ đó là hành động thiết thực của lối sống xanh” - Nguyễn Minh Đạt, lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai bày tỏ.

 Các trường học tổ chức nhiều hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống cho học sinh.

Các trường học tổ chức nhiều hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống cho học sinh.

“Sống xanh” là lối sống bền vững, thân thiện với môi trường, đang được nhiều quốc gia phát triển khuyến khích áp dụng. Ở đó, người theo lối “sống xanh” cố gắng giảm thiểu tối đa việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Những năm gần đây, “sống xanh” không còn là khái niệm mới, mà đã lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, trở thành lối sống tích cực được nhiều người lựa chọn. Có thể thấy, không quá khó để theo đuổi lối “sống xanh”, bởi “sống xanh” chỉ đơn giản là thay đổi thói quen hằng ngày, hướng đến lối sống lành mạnh, giảm thiểu sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hướng đến mục tiêu chung là giảm ô nhiễm, chung tay bảo vệ môi trường và trái đất.

Chị Trương Thị Vân Anh, Bí thư Thành đoàn Lào Cai cho biết: Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên luôn tích cực tuyên truyền tại các điểm chợ trên địa bàn thành phố về tác hại của việc sử dụng đồ nhựa 1 lần và túi ni lông khó phân hủy; giảm dần các vật dụng bằng nhựa trong sinh hoạt; lợi ích khi sử dụng của các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài việc tuyên truyền cho người dân và các tiểu thương về tác hại của rác thải nhựa, tiểu thương và người dân cũng được tặng túi dệt vải, túi giấy thân thiện với môi trường. Thông qua đó góp phần xây dựng thành phố Lào Cai sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Đối với môi trường sống và xã hội xung quanh, “sống xanh” là cách để bảo vệ môi trường, giúp môi trường sống trong lành hơn. Một người có lối “sống xanh” sẽ góp phần là cầu nối tới tương lai giúp môi trường sống của chúng ta thêm xanh, sạch hơn.

Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường… ai cũng có thể “sống xanh” ngay từ bây giờ bằng việc thay đổi thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bat-nhip-song-xanh-post384367.html