Bắt nhóm chuyên móc điện thoại của du khách tại chợ đêm Đà Lạt

Thông tin từ Công an TP. Đà Lạt vừa bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên móc túi, trộm cắp điện thoại di động của du khách vào các đêm 30/4 và 1/5 tại chợ đêm Đà Lạt.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách tham quan Đà Lạt tăng đột biến, các đối tượng này rủ nhau lên Đà Lạt, trà trộn vào đám đông ở chợ đêm để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản. Phạm Thị Hậu và Phạm Kim Vân trực tiếp móc túi du khách, Trương Thị Hải là người cảnh giới, nhận tài sản trộm cắp được rồi đưa cho Lê Vi Vũ tẩu tán.

Chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đêm 1/5, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm điện thoại di động của 3 du khách, gồm Iphone 11, Iphone 11 Pro max và Iphone 7 plus. Nạn nhân là chị V.T.H.P (27 tuổi, trú TP.HCM), chị H.T.C.L (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và em Lê Hoàng Tú Vy (15 tuổi, ngụ tỉnh Long An)

Khi phát hiện bị mất tài sản, các bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành xác minh, truy dấu vết nghi can. Xác định Lê Vi Vũ đang cất giấu 3 điện thoại có đặc điểm như lời khai của các bị hại, trinh sát đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Từ lời khai của Lê Vi Vũ, Công an TP.Đà Lạt tiếp tục triệu tập 3 đối tượng Phạm Thị Hậu, Trương Thị Hải và Phạm Kim Vân đến trụ sở cơ quan làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp, đồng thời khai thêm, trong đêm 30/4 đã thực hiện trót lọt 9 vụ móc túi, trộm được 9 điện thoại di động của du khách tại chợ đêm Đà Lạt.

Ngày 2/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Lạt dẫn giải Phạm Thị Hậu (32 tuổi), trú Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trương Thị Hải, Phạm Kim Vân, và Lê Vi Vũ (cùng 31 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đi thực nghiệm hiện trường các vụ móc túi, trộm cắp điện thoại di động của 12 người tại khu vực chợ đêm Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án gồm 12 điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra, xác định người bị hại để làm rõ vụ án.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-nhom-chuyen-moc-dien-thoai-cua-du-khach-tai-cho-dem-da-lat-20210503065237173.htm