Bắt nhóm côn đồ chuyên chặn xe, thu tiền bảo kê sầu riêng ở Đắk Nông

Trong lúc 7 nghi can dùng dao rựa chặn xe thương lái mua sầu riêng để thu tiền bảo kê thì bị lực lượng công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) bắt quả tang.

Ngày 27/4, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

7 nghi can là: Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Hồ Minh Tuấn (SN 1998), Nguyễn Đình Nhật Thành (SN 1996), Trương Văn Đức (SN 1980), Phùng Đức Lê Minh (SN 1998), Trần Đình Vương (SN 1996) cùng ngụ huyện Đắk R’lấp và Dư Phát Tài (SN 1978, ngụ quận 12, TP.HCM).

 Các nghi can tại cơ quan điều tra.

Các nghi can tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng huyện Đắk R’lấp nắm được thông tin nhóm nghi can trên đe dọa, buộc các thương lái muốn mua sầu riêng phải đóng 2.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái không đồng ý thì bị nhóm nghi can này chặn xe, uy hiếp, không cho thu mua sầu riêng tại huyện này.

Ngày 10/4, nhóm nghi can trên chặn xe chở rầu riêng của bà N.N.M.C (trú huyện Đắk Mil), đe dọa và bắt bà này phải nộp 4 triệu đồng.

Lúc này, lực lượng công an huyện Đắk R’lấp ập vào bắt giữ 7 người cùng tang vật gồm hơn 3,9 triệu đồng, 5 cây rựa phát, mã tấu và 2 xe ô tô.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ 5 nghi can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 nghi can còn lại.

THANH NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-nhom-con-do-chuyen-chan-xe-thu-tien-bao-ke-sau-rieng-o-dak-nong-d471629.html