Bắt nhóm đi xe máy lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố

Ngày 8-9, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, thường xuyên tụ tập vào ban đêm và rạng sáng, điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Khoảng 0h ngày 6-9-2020, khi phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy tụ tập lạng lách, đánh võng tại khu vực hầm đường bộ Kim Liên, Tổ công tác Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã bí mật bám theo qua nhiều tuyến phố: Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ… Khi đến khu vực phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác đã yêu cầu nhóm này dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên rất manh động, lao thẳng xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ để chạy trốn, nhưng đã bị khống chế kịp thời.

Tại cơ quan công an, các đối tượng: Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997, ở tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Hoàn và Lê Duy Phong (cùng sinh năm 2003) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Đình Hiếu (sinh năm 2000) và Phạm Vũ Ngọc Thịnh (sinh năm 2003), đều ở quận Đống Đa, Hà Nội, khai nhận đã rủ nhau ra hầm đường bộ Kim Liên hóng gió, khi thấy đoàn xe máy của nhiều thanh, thiếu niên chạy qua, cả nhóm đã bám theo và điều khiển xe máy lên đầu để dẫn đoàn.

Cơ quan công an cũng làm rõ, Lê Thanh Tùng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Đình Hiếu có 1 tiền sự về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”; Phạm Vũ Ngọc Thịnh vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/977893/bat-nhom-di-xe-may-lang-lach-danh-vong-qua-nhieu-tuyen-pho