Bắt nhóm đối tượng mang 3 khẩu súng bắn xe khách để bảo kê

Do có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa các nhà xe, 3 đối tượng trong nhóm côn đồ đã mang súng tới bắn vào xe khách trên địa bàn trước để 'dằn mặt'.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm côn đồ mang súng tới bắn vào xe khách đang đậu tại bến xe Như Xuân để dằn mặt, bảo kê.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành khách giữa nhà xe T. M., có địa chỉ tại phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa và nhà xe T.P., có địa chỉ tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Ngày 28/7, một nhóm đối tượng mang theo 3 khẩu súng đến bến xe khách Như Xuân, khi thấy xe T. P. đang đậu trong bến, chúng đã nổ nhiều phát súng vào chiếc xe này rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Các đối tượng Hải và Tuấn tại cơ quan công an.

Tuy không thiệt hại về người và tài sản nhưng sự việc trên đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và khiến dư luận hoang mang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc điều tra, xác định và đã bắt giữ được 3 đối tượng trong nhóm côn đồ gây ra vụ việc trên gồm: Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1995); Nguyễn Đình Hải (SN 1995) và Lê Quốc Tuấn (SN 1991) đều trú tại TP.Thanh Hóa.

Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-mang-3-khau-sung-ban-xe-khach-de-bao-ke-a396271.html