Bắt nhóm đối tượng nam, nữ rủ nhau đánh bạc trên đồi vắng ở Lạng Sơn

Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc di động tại các khu vực hẻo lánh nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Ngày 12/9, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Văn Lãng đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc di động tại các khu vực hẻo lánh nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Cụ thể khoảng 17h30 phút ngày 10/9, Công an huyện Văn Lãng đã tổ chức phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi vắng vẻ thuộc thôn Cốc Nhảng, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng.

Tại hiện trường, tổ công tác bắt quả tang 05 đối tượng, tang vật thu trên 17 triệu đồng, 14 xe mô tô, nhiều điện thoại và một số dụng cụ phục vụ cho hành vi đánh bạc. Một số đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở đã bỏ chạy. Tiến hành truy xét đã bắt giữ thêm 03 đối tượng. Những đối tượng này đều thường trú trên địa bàn xã.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ ba đối tượng Nguyễn Văn Hiển (SN 1982), Linh Văn Thắng (SN 1993) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại xã Gia Miễn đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc tại khu vực trên. Các con bạc muốn vào sới phải nộp 50.000 đến 100.000 đồng.

Hiện Công an huyện Văn Lãng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt, làm rõ những đối tượng liên quan và yêu cầu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-nhom-doi-tuong-nam-nu-ru-nhau-danh-bac-tren-doi-vang-o-lang-son-d134998.html