Bắt nhóm đối tượng thủ súng để buôn ma túy

ĐNO - Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Xuân Hạnh (SN 1982, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Võ Lê Hải (SN 1996, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Dương Văn Thanh (SN 1989, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng còn lại.

Số ma túy lực lượng công an thu giữ. Ảnh: LÊ HÙNG

Trước đó, đầu tháng 6-2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, trinh sát Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh khác nhau, móc nối hoạt động mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều quận, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Qua xác minh, thu thập thông tin, trinh sát Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa Đặng Xuân Hạnh và Võ Lê Hải vào diện quản lý nghiệp vụ.

Tập trung lực lượng, phương tiện, kết hợp các biện pháp đấu tranh, trinh sát Đội 1 xác định 2 đối tượng này cùng tham gia vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể. Trong đó, Hạnh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Sau khi lấy ma túy về thì tập kết tại nhà Hạnh, nơi được đối tượng gia cố như một “lô cốt” khép kín. Khi có con nghiện đến mua, ma túy chỉ được giao qua khe cửa sắt, đồng thời các đối tượng rất cảnh giác, có biện pháp thăm dò, quan sát kỹ trước khi tiến hành giao dịch. Đặc biệt, qua nắm tình hình, trinh sát xác định đối tượng có trang bị súng để “phòng thân”, đồng thời, do bản tính côn đồ, hung hãn nên đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Xét thấy tính chất, mức độ, phạm vi hoạt động của đối tượng rất phức tạp, để đấu tranh hiệu quả, triệt phá toàn bộ đường dây và bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan thì cần phải có các biện pháp mạnh hơn, hữu hiệu hơn…

Đầu tháng 8-2022, chỉ huy Đội 1 đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau khi chuyên án được thành lập, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của lãnh đạo Ban Chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ với Công an quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, qua đó triển khai đồng bộ các biện pháp để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Đến ngày 18-8, nhận thông tin Hạnh vừa đưa một lượng ma túy về để bán lại kiếm lời, Ban chuyên án tiến hành họp khẩn và lên kế hoạch phá án.

Chiều 18-8, khi nhận thấy đã hội đủ thời cơ, các mũi trinh sát lập tức được triển khai. Đến 17 giờ 40 cùng ngày, trinh sát Đội 1 đột nhập vào nhà của Hạnh, qua đó bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có Đặng Xuân Hạnh, Võ Lê Hải, Dương Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Duy Linh (SN 1983, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê); Lê Hoàng Phú (SN 1993, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Tiến hành khám xét nhà của Hạnh, Ban chuyên án thu giữ 300 gram ma túy đá, 1 khẩu súng rulo nòng xoay và 35 viên đạn đầu chì, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 xe máy.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202208/bat-nhom-doi-tuong-thu-sung-de-buon-ma-tuy-3920287/